Trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bị rơi, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một chiếc trực thăng quân sự Mi-8 của Nga đã rơi gần làng Naryshkino ở tỉnh Oryol, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. 

Truyền thông Nga dẫn nguồn từ phòng báo chí của Quân khu Moscow hôm 23/5 xác nhận trực thăng Mi-8 bị rơi ngoài làng Naryshkino, trong chuyến bay theo lịch trình khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

Quân khu Moscow cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn được cho là do trục trặc kỹ thuật. Một nhóm điều tra của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bay đến hiện trường vụ tai nạn.

Ông Andrey Klychkov, Thống đốc tỉnh Oryol, cho hay phi hành đoàn trên trực thăng Mi-8 đã anh dũng cố gắng lái máy bay tránh xa khu dân cư, và cuối cùng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ những người dưới mặt đất. Ông nhấn mạnh, “sự anh hùng của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên".

Khoảnh khắc trực thăng Mi-8 của Nga gặp nạn.

Mil Mi-8 (tên hiệu NATO "Hip") là trực thăng vận tải cỡ lớn trang bị hai động cơ do Liên Xô phát triển. Mẫu một động cơ đầu tiên (AI-24W), W-8, cất cánh lần đầu ngày 9/7/1961. Chiếc thứ hai với hai động cơ AI-24W cất cánh lần đầu ngày 17/9/1962. Sau khi được sửa đổi một số chi tiết, nó được đưa vào phục vụ trong Không quân Xô viết năm 1967 với cái tên Mi-8.

Có rất nhiều biến thể, gồm Mi-8T ngoài khả năng vận chuyển 24 binh sĩ còn được trang bị các tên lửa điều khiển chống tăng. Kiểu Mil Mi-14 dùng cho hải quân, và kiểu Mil Mi-24 tấn công cũng là biến thể từ loại Mi-8.

Hơn 12.000 chiếc máy bay trực thăng đa chức năng Mi-8 đã được sản xuất với hơn 2.800 chiếc được xuất khẩu với tên gọi Mi-17 và biến thể nâng cấp là Mi-171. Đây được coi là dòng trực thăng huyền thoại của LiênXô /Nga khi đang tiếp tục phục vụ trong lực lượng không quân hơn 50 quốc gia.

Hiện những chiếc trực thăng Mi-8/171 vẫn tiếp tục được sản xuất với những nâng cấp mới để đáp ứng được yêu cầu chiến tranh hiện đại. Việc sản xuất liên tục trong suốt thời gian dài của loại trực thăng này cho thấy tính hữu dụng của một trong những huyền thoại trực thăng của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay.