Trực thăng đa năng tốt nhất của Mỹ bay tự động không cần phi công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trực thăng đa năng tốt nhất của Mỹ UH-60 Black Hawk đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm không có tổ lái, sử dụng hệ thống tự động hóa giúp giảm tải cho phi công khi làm nhiệm vụ.

Cơ quan Nghiên cứu Các dự án Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ và công ty Sikorsky thuộc tập đoàn Lockheed Martin ngày 5-7/2 tiến hành hai đợt bay thử với mẫu trực thăng UH-60 Black Hawk đặc biệt, khi hoàn toàn không có phi công hiện diện trong buồng lái.

Video được Lockheed Martin công bố cho thấy trực thăng UH-60 Black Hawk cất cánh từ căn cứ Campbell ở bang Kentucky hôm 5/2 mà không có phi công nào điều khiển. Chuyến bay thử thứ hai diễn ra sau đó hai ngày, nhưng tập đoàn này không công bố thêm hình ảnh.

"Chiếc UH-60 Black Hawk đã di chuyển với tốc độ và độ cao điển hình qua môi trường mô phỏng thành phố, né tránh các tòa nhà giả định và điều chỉnh lộ trình theo thời gian thực", thông cáo của DARPA có đoạn.

Trong chuyến bay thử, trực thăng UH-60 đã tự động thực hiện nhiều động tác cơ động phức tạp trước khi tiếp đất an toàn và tắt động cơ. Sau đó, hai phi công bước vào khoang lái và điều khiển trực thăng di chuyển về vị trí tập kết.

Trực thăng đa năng tốt nhất của Mỹ có thể bay không cần người lái

Đợt bay thử là bước tiến mới trong dự án Hệ thống Tự động hóa Công việc Tổ lái (ALIAS) được khởi động từ năm 2014. Dự án ứng dụng công nghệ Matrix của Sikorsky, trong đó kết hợp phần mềm với các thiết bị phần cứng để kiểm soát hệ thống điện tử và điều khiển cơ khí trên máy bay. ALIAS từng được thử nghiệm trên trực thăng S-76B và máy bay cánh bằng Cessna 208 Caravan.

ALIAS được mô tả là "bộ thiết bị được thiết kế theo nhu cầu, dễ dàng lắp đặt và tháo rời". Nhà sản xuất đặt mục tiêu phát triển hệ thống có khả năng đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ từ lúc cất cánh đến hạ cánh, đủ sức kiểm soát phi cơ trong trường hợp khẩn cấp hoặc những thời điểm mà tổ lái không thể tập trung điều khiển trực thăng.

Máy bay trang bị ALIAS vẫn có tổ lái đầy đủ để giám sát nhiệm vụ và trực tiếp điều khiển khi cần. DARPA đang lên kế hoạch thử nghiệm biến thể UH-60M sử dụng hệ thống điều khiển điện tử tại căn cứ Eustis ở bang Virginia trong tháng tới.

Trực thăng đa năng UH-60 Black Hawk

Trực thăng đa năng UH-60 Black Hawk

UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) là một máy bay trực thăng đa dụng hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo. UH-60 được đưa vào hoạt động trong lục quân Hoa Kỳ vào năm 1979 để thay thế trực thăng Bell UH-1 Iroquois với trách nhiệm là trực thăng vận tải chiến thuật. Hiện các biến thể của UH-60 Black Hawk đang đóng vai trò xương sống trong lực lượng trực thăng vận tải chiến thuật của Mỹ.

Ước tính đã có gần 4.000 chiếc UH-60 Black Hawk thuộc nhiều phiên bản được chế tạo từ năm 1974 cho tới nay. Ngoài Mỹ còn có trên 20 quốc gia sử dụng loại trực thăng này, bao gồm cả Trung Quốc. Hoạt động bền bỉ, dễ sử dụng và bảo trì, UH-60 Black Hawk được coi là một trong những trực thăng tốt nhất của quân đội Mỹ.