MiG-31K cùng Kh-47 Kinzhal tới vùng Baltic gửi tín hiệu nóng tới NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Giữa bối cảnh NATO liên tục chuyển quân tới xung quanh Nga, Moscow đã điều MiG-31K cùng Kh-47 Kinzhal tới Kaliningrad gần biển Baltic, tiếp giáp với Ba Lan và Litva.

Căn cứ của Nga ở Kaliningrad ban đầu không có các tiêm kích MiG-31K. Vì thế, việc triển khai MiG-31K cùng tên lửa Kh-47 Kinzhal được coi là một lời cảnh báo tới NATO khi mà tình hình Ukraine tiếp tục căng thẳng.

Nhà phân tích quân sự Rob Lee đánh giá, tên lửa Kh-47 Kinzhal được phóng từ không phận của Kaliningrad có thể đạt đến các mục tiêu ở hầu hết các thủ đô của Tây Âu và Ankara trong khi các tên lửa Iskander ở đây có thể đến được rìa phía bắc của Berlin. Ngoài ra, tên lửa Kh-7 Kinzhal có thể đạt đến các mục tiêu trong 7 - 10 phút nếu phóng từ không phận Kaliningrad.

Bên cạnh đó việc Nga triển khai lực lượng ở Belarus cũng một phần được cho là nhằm bảo vệ Kaliningrad khỏi sức ép của NATO.

Tên lửa Kh-47 Kinzhal chỉ hoạt động nếu được phóng từ một máy bay đang bay với vận tốc vô cùng lớn. Đó là lý do MiG-31, dòng máy bay đánh chặn có tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, được lựa chọn để mang vũ khí tấn công mặt đất.

Nga chỉ có khoảng 20 tiêm kích MiG-31K được điều chỉnh để mang tên lửa Kh-47 Kinzhal. Vì thế, việc triển khai MiG-31K mang tên lử Kh-47 Kinzhal mới đây cho thấy quân đội Nga nghiêm túc như thế nào trước những diễn biến bất ngờ liên quan đến Ukraine, cũng như răn đe NATO về việc can dự vào vấn đề này

Giới quan sát nhận định, việc triển khai bộ đôi MiG-31K và Kh-47 tới Baltic nhằm thể hiện động thái cứng rắn trong bối cảnh khu vực này vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột.

MiG-31K cùng Kh-47 Kinzhal của không quân Nga

MiG-31K cùng Kh-47 Kinzhal của không quân Nga

Tên lửa Kh-47 Kinzhal ứng dụng đường bay như tên lửa đạn đạo trong pha giữa, kết hợp với cơ động mạnh để tránh lá chắn tên lửa đối phương. Tầm bắn tối đa tới 2.000 km của tên lửa Kinzhal giúp tiêm kích MiG-31 không phải bay vào lưới phòng không quanh mục tiêu, bảo đảm an toàn cho phi công và máy bay. Kh-47 Kinzhal có tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh (3.400 m/s), có thể trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Ngoài thiết bị dẫn đường quán tính, Kh-47 Kinzhal dường như được trang bị đầu dò radar chủ động, nhằm tăng độ chính xác và bảo đảm khả năng đánh trúng mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Quân đội Nga chưa tiết lộ liệu vũ khí này có sử dụng hệ thống định vị toàn cầu Glonass để hiệu chỉnh đường bay ở tầm bắn tối đa hay không.

Trong khi đó tiêm kích MiG-31, có tên định danh của NATO là Foxhound, có chuyến bay thử đầu tiên vào năm 1975. Nó được tạo ra nhằm thay thế cho MiG-25. Có thể nói, bầu trời nước Nga đang được bảo vệ bởi loại máy bay "độc nhất", có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào, từ các tên lửa hành trình cho đến cả vệ tinh, trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm và ở bất kỳ tốc độ nào.

Được biết MiG-31K là biến thể nâng cấp từ MiG-31 của Nga. Biến thể này được gia cố khung thân để có thể mang được siêu tên lửa Kh-47. Sự kết hợp giữa MiG-31K và tên lửa siêu thanh Kh-47 tạo nên một vũ khí cực nguy hiểm của Nga có thể xé nát hàng phòng thủ mặt đất của đối phương. Không những vậy loại tên lửa này có thể hủy diệt tàu chiến đối phương chỉ với một phát bắn duy nhất.