Trực thăng Anh rơi tại Afganistan làm 5 lính NATO thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 26-4, lực lượng đồng minh do NATO đứng đầu và Bộ Quốc phòng Anh cho biết, 
5 binh lính NATO đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay trực thăng của Anh bị rơi cùng ngày tại 
miền Nam Afghanistan.

Một quan chức Afghanistan cho rằng chiếc trực thăng chở theo binh lính thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) bị rơi do gặp phải vấn đề kỹ thuật.

ISAF vẫn đang trong quá trình điều tra và không cung cấp thông tin chi tiết về sự vụ.

Thương vong của lực lượng nước ngoài đã giảm trong những tháng qua, khi Mỹ bắt đầu giảm hoạt động trước một thời hạn chót vào cuối năm nay để rút quân khỏi Afghanistan.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Taliban khẳng định trong một thông điệp với báo giới rằng các tay súng nổi dậy đã bắn hạ chiếc máy bay trực thăng này.

Trục thăng NATO tại Afghanistan

“Hôm nay, lực lượng mujahedeen đã tấn công một chiếc máy bay trực thăng của nước ngoài bằng một quả rocket và 12 binh lính trên trực thăng đã bị tiêu diệt", phát ngôn viên Qari Yousef Ahmadi cho biết. Taliban thường hay phóng đại số thương vong trong các cuộc tấn công của mình.

Hồi tháng 12 năm ngoái, có 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khi chiếc trực thăng Blackhawk rơi ở tỉnh phía Nam Zabul. Ngay sau đó, các quan chức Mỹ cho biết có thể máy bay rơi do trục trặc động cơ.

Tuy nhiên, báo cáo hồi tháng 1 vừa qua cho biết phiến quân Taliban đã bắn hạ chiếc máy bay này.