Trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung: Nạn nhân, nhân chứng sẵn sàng đối chất

ANTĐ - 21h tối 16-5, chiếc xe chở CĐV Hải Phòng về tới thành phố, ngay lập tức được cảnh sát hình sự Cục CSĐT tội phạm về TTXH cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hải Phòng đưa về trụ sở lấy lời khai. 

Thượng tá Lê Chức - người nhận nhiệm vụ phụ trách tổ điều tra, thông tin: “Đến chiều 17-5, quá trình lấy lời khai của 15 CĐV trên xe hoàn tất và các CĐV này được cho về nhà. Hiện vẫn chưa xác định được ai là thủ phạm hành hung trọng tài Trí. Nhiều lời khai cũng chưa đồng nhất so với những thông tin ban đầu.

Sáng 18-5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH sẽ làm việc Cục CSĐT tội phạm về TTXH để xem xét lại toàn bộ vụ việc”. Trước đó, thông tin từ Cục CSĐT tội phạm về TTXH cho hay trong đợt kiểm tra khi chiếc xe qua địa phận TP Huế, trên xe có 30 người nhưng khi về đến Hải Phòng chỉ còn 15. Lý giải việc này, Thượng tá Chức cho rằng có nhiều CĐV đã xuống rải rác dọc đường từ TP Huế về Hải Phòng.

Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH cho biết thêm: “Phải xem xét các yếu tố như mức độ thương tích của nạn nhân, vụ việc có liên quan tới an ninh, trật tự xã hội hay không… Đặc biệt, phải chờ có kết luận điều tra mới biết được có thể tiến hành khởi tố vụ án hay không”. Đại diện Hội CĐV Hải Phòng có mặt trên chuyến xe, anh Phạm Tiến Dũng khẳng định 15 thành viên trong đoàn không đánh trọng tài Võ Minh Trí. Trao đổi vào chiều qua, nạn nhân Trí, trưởng giải Trần Duy Ly và các nhân chứng khác đều khẳng định sẵn sàng đối chất khi cơ quan công an yêu cầu.