Trọng tài thi trượt đầu mùa có cơ hội trở lại bắt V-League 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm trọng tài, trợ lý trượt thể lực hồi đầu mùa được quay lại tham gia khoá tập huấn giữa mùa và có cơ hội làm nhiệm vụ giai đoạn còn lại của mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2020 nếu vượt qua các bài kiểm tra.

Những khoá tập huấn giữa mùa là hoạt động thường niên của Ban Trọng tài, thế nhưng năm nay, nó trở lên đặc biệt bởi nhiều yếu tố, cả chủ quan và khách quan tác động.

Ban đầu, đợt tập huấn dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng. Tuy nhiên do dịch Covid-19 tái bùng phát ở địa phương này nên ban tổ chức phải đổi địa điểm, đồng thời chia ra làm 3 đợt. Theo đó, nhóm trọng tài phía Bắc sẽ tập huấn tại Hà Nội từ ngày 6 đến 9-9, nhóm trọng tài phía Nam tập huấn tại TP.HCM từ 20 đến 23-9, riêng nhóm trọng tài ở các địa phương có dịch là Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương sẽ tập huấn đợt 3 vào thời điểm thích hợp.

Các trọng tài bước vào đợt tập huấn quan trọng để sẵn sàng cho giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải

Các trọng tài bước vào đợt tập huấn quan trọng để sẵn sàng cho giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải

Ngoài việc phải chia nhỏ thời gian, địa điểm, Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền cho biết, khoá tập huấn giữa mùa sẽ cải tiến theo hướng tăng thời gian, tăng các buổi thực hành trực quan, mời thêm các chuyên gia FIFA, AFC và cả chuyên gia tâm lý hỗ trợ giảng dạy…

Cùng với đó, các tình huống sai sót từ đầu mùa giải sẽ được đưa ra để cùng nhau mổ xẻ, rút kinh nghiệm. Năm nay, phần rút kinh nghiệm này dự kiến không chỉ là chiếu lại qua màn hình mà sẽ đưa ra sân bóng để giảng viên FIFA, AFC trực tiếp thị phạm cho các trọng tài.

V-League 2020 mới qua 11 vòng song đã chứng kiến nhiều sai sót nghiêm trọng của giới cầm còi. Điển hình, ba trọng tài gồm Trần Văn Trọng, Vũ Phúc Hoan, Mai Xuân Hùng đã bị treo còi nội bộ (từ 2-6 trận) vì có nhiều quyết định làm sai lệch kết quả trận đấu, gây bức xúc.

Trước nguy cơ thiếu trọng tài làm nhiệm vụ ở giai đoạn cuối mùa vốn dự báo sẽ rất căng thẳng, Ban Trọng tài cho biết sẽ đôn 2 trọng tài tốt nhất ở giải hạng Nhất lên V-League làm nhiệm vụ, với điều kiện phải vượt qua các buổi kiểm tra chuyên môn. Cùng với đó, số trọng tài, trợ lý "thi trượt" hồi đầu mùa (10 người) được quay lại tham gia sát hạch.

Ở đợt tập huấn đầu mùa giải 2020 tổ chức tại Hà Nội, có tới 4 trọng tài V-League - trong đó có cả cựu Còi vàng - trượt thể lực gồm các ông: Nguyễn Trọng Thư (Đà Nẵng), Nguyễn Trung Kiên A (Hà Nội), Hoàng Phạm Công Khanh (TP.HCM), Nguyễn Phương Nam (Hải Phòng).

Công nghệ VAR chưa thể áp dụng tại V-League 2020 nên trước mắt các trọng tài vẫn phải đối mặt áp lực rất lớn. Vì vậy, khoá tập huấn tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn mà còn củng cố tinh thần cho các "vua" trước khi bước vào giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải.

Kiểm tra thể lực luôn là nội dung "khó nhằn", quyết định việc trọng tài, trợ lý có được phân công làm nhiệm vụ hay không.

Phần kiểm tra này do giảng viên AFC giám sát và áp dụng tiêu chuẩn của FIFA. Cụ thể, các trọng tài phải thực hiện 2 bài kiểm tra gồm: chạy tốc độ 40mx6 lần theo quy định; chạy sức bền tốc độ, test có nghỉ 40 lần 75m, đi bộ 25m. Các trợ lý trọng tài thực hiện các bài kiểm tra gồm: Coda Test, chạy 5 lần 30m và thêm các bài thi giống trọng tài.

Hầu như tại mỗi đợt kiểm tra đều có trọng tài ngất xỉu, có người phải vào viện cấp cứu, cá biệt có trường hợp đột quỵ dẫn tới tử vong. Vì vậy, trước khi bước vào kiểm tra thể lực, tất cả được Ban Y học VFF kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện về sức khỏe.