Trọng tài Ngô Quốc Hưng: “Tôi sẵn sàng đối chất”

ANTĐ - Liên quan đến sự cố “vái lạy, lăng mạ và đe dọa” trọng tài của hậu vệ Quốc Long (HN T&T) trên sân Pleiku cuối tuần qua, cầu thủ này đã phủ nhận toàn bộ, thậm chí còn cho rằng trọng tài Hưng đe dọa ngược rằng “có muốn giống Danh Ngọc không”. 

Trọng tài Ngô Quốc Hưng sẵn sàng “ba mặt một lời” với Quốc Long

Hôm qua 27-3 lẽ ra là thời điểm Ban kỷ luật họp mổ băng xong xuôi để đưa ra kết luận cũng như những hình phạt thích đáng quanh sự cố vái lạy, lăng mạ và đe dọa trọng tài Ngô Quốc Hưng của Quốc Long, trong trận HN T&T làm khách trên sân của HAGL. Sự cố này đến chỉ vài ngày sau khi Danh Ngọc nhận án phạt treo giò kỷ lục của Ban kỷ luật: 6 trận và phạt 20 triệu đồng, cho một lỗi rất nhỏ nếu đem so sánh với sự cố trên: chửi bậy trên sân.

Tuy nhiên, những diễn biến mới phức tạp đã khiến cho Ban kỷ luật không thể vội vã, và buộc phải củng cố thêm chứng cứ, thậm chí là tổ chức một cuộc đối chất. Một thành viên Ban kỷ luật cho biết, trong bản báo cáo mà Quốc Long gửi lên, cầu thủ này một mực phủ nhận chuyện lăng mạ và đe dọa trọng tài Quốc Hưng. Trong khi đó, hành vi vái lạy thực chất chỉ là việc đưa hai tay lên theo phản xạ, chứ không có chủ ý lạy trọng tài. Thậm chí, Quốc Long còn cho rằng trọng tài Hưng đã dọa ngược lại mình khi nói “có muốn giống Danh Ngọc không”. 

Những chi tiết này đi ngược lại hoàn toàn với bản báo cáo của trọng tài, giám sát trên sân trước đó. Trọng tài Quốc Hưng một mực khẳng định Quốc Long đã có những hành vi và lời lẽ xúc phạm ông, vượt ra ngoài khuôn khổ của sân cỏ. Ông Hưng nói: “Với pha phạm lỗi nguy hiểm, tôi rút thẻ vàng cảnh cáo Quốc Long. Nhưng cầu thủ này chạy lại gần tôi, chắp tay và nói “Tao lạy mày”. Tôi lập tức rút thẻ đỏ, sau đó, Quốc Long còn hướng về tôi và văng tục rất nhiều”. Ông Hưng còn cho biết, những hành vi xấu trên còn tiếp tục xảy ra khi trận đấu kết thúc. Tất cả những chi tiết này đã được ghi cụ thể vào biên bản gửi Ban kỷ luật. Trước những luồng thông tin trái chiều trên, Ban kỷ luật đang đau đầu trong việc tìm thêm chứng cứ cũng như giải pháp tháo gỡ sự cố này. Thậm chí, Ban kỷ luật còn tính tới việc tìm chuyên gia phân tích giọng nói qua băng ghi hình, dù cho những hình ảnh thu được từ sân Pleiku không phải là chuẩn.

Biện pháp đối chất giữa trọng tài Quốc Hưng cũng như tổ trọng tài với cầu thủ Quốc Long đang là phương án được cho rằng khả thi nhất để giải quyết những diễn biến phức tạp này. Về điều này, trọng tài Quốc Hưng tuyên bố: “Tôi sẵn sàng đối chất với Quốc Long để làm rõ trắng đen”.