Trong 3 tháng, Nga tiếp nhận 8 tên lửa đạn đạo liên lục địa

ANTĐ - Ngày 16-7, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuriy Borisov cho biết, 8 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa đã được đưa vào biên chế trong Lực lượng Tên lửa chiến lược trong Quý II của năm 2015.

Theo ông, ngoài số tên lửa đạn đạo liên lục địa trên, lực lượng này còn tiếp nhận 7 bệ phóng tên lửa cơ động.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga còn cho biết thêm rằng, nước này sẽ tiến hành tổng số 6 vụ phóng tên lửa lên vũ trụ để phục vụ các mục đích quân sự vào cuối năm nay.

Trong khi đó, ông cho biết trong 3 tháng qua, Lực lượng Phòng thủ vũ trụ Nga đã tiến hành 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga tại Quảng trường Đỏ

Trước đó, hồi giữa tháng 6-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong năm nay, nước này sẽ bổ sung thêm hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân của mình. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ đề xuất tăng cường sự hiện diện quân sự tại các quốc gia NATO ở đông Âu.

Phát biểu khai mạc Triển lãm quân sự Army 2015 ở phía tây Moscow, Tổng thống Putin cho rằng chương trình hiện đại hóa vũ khí của Nga sẽ tiếp tục, bất chấp sự suy thoái kinh tế mà nước này đang phải đối mặt.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga còn cho biết quân đội sẽ bắt đầu thử nghiệm một trạm radar cảnh báo sớm tầm xa mới, sẽ được triển khai để giám sát khu vực biên giới phía tây.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trong năm 2014, quân đội nước này đã tiếp nhận tổng số 38 tên lửa đạn đạo liên lục địa, thuộc một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của chính phủ Nga.