Triều Tiên tự tin coi mình là "nhà nước vũ khí hạt nhân"

ANTĐ - Vào thứ 3 (28-7), đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc nói rằng nước họ không quan tâm tới một thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân theo kiểu như Iran đã đạt được. Bởi theo vị đại sứ này, Triều Tiên là một “nhà nước vũ khí hạt nhân”.

Triều Tiên tự tin họ là một "nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân" nên không chấp nhận thỏa thuận "kiểu Iran"

Đại sứ Ji Jae Ryong đã nói với các phóng viên rằng thỏa thuận hạt nhân Iran vừa đạt được hồi đầu tháng này là một thành tựu đạt được thông qua những nỗ lực kéo dài. Tuy nhiên, theo đại sứ Ji, Triều Tiên khác biệt với Iran bởi họ là “một nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân cả trên danh tiếng và thực tế”.

“Chúng tôi không quan tâm tới mọi cuộc đối thoại để thảo luận về việc đóng băng hay tháo dỡ vũ khí hạt nhân của mình một cách đơn phương đầu tiên”, ông Ji bày tỏ tại đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên hiện vẫn đang là mối quan tâm lớn trong khu vực. Những cuộc đàm phán quốc tế về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đã bị đình trệ từ đầu năm 2009.

Các quan chức Triều Tiên gọi cuộc họp báo nói trên là sự kiện để nhấn mạnh lại quan điểm của Bình Nhưỡng rằng, “chính sách thù địch” do Mỹ tiến hành chống lại họ là nguyên nhân gốc rễ cho những bất ổn trên bán đảo Triều Tiên.

Hiện nay, Mỹ vẫn đang duy trì một lực lượng quân sự đóng tại Hàn Quốc như biện pháp răn đe chống lại khả năng tấn công từ Triều Tiên, sau cuộc chiến Hàn – Triều trong giai đoạn từ năm 1950 – 1953. Cuộc chiến này khép lại bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải là hiệp ước hòa bình, nên về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh.