Triều Tiên thử thành công vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử thành công vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 17-4-2022 đưa tin.
Vụ thử vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới của Triều Tiên
Vụ thử vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới của Triều Tiên

Hệ thống vũ khí mới “có ý nghĩa to lớn trong việc cải thiện mạnh mẽ hỏa lực của các đơn vị pháo binh tầm xa tiền tuyến và nâng cao hiệu quả tác chiến của vũ khí hạt nhân chiến thuật”, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ( KCNA) cho biết.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng và đưa ra chỉ thị quan trọng về việc “tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ và lực lượng tác chiến hạt nhân của đất nước”.

“Vụ phóng thử đã được thực hiện thành công”, KCNA cho biết thêm, nhưng không công bố các chi tiết khác về loại vũ khí được thử nghiệm.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã phóng 2 vật thể vào lúc 18h ngày 16-4. Chúng bay được 110 km, đạt độ cao khoảng 25 km và tốc độ tối đa gấp 4 lần âm thanh, trước khi lao xuống biển.

Ngay sau vụ phóng, Văn phòng An ninh Quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, các cơ quan quân sự và tình báo nước này đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ việc, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.

Vụ phóng thử mới nhất của Triều Tiên diễn ra khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn. Đây là vụ phóng thứ 13 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay và là vụ phóng đầu tiên kể từ khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 vào tháng trước.