Triều Tiên phóng tên lửa, phòng không Nga trong tình trạng báo động cao

ANTD.VN -Lực lượng phòng không Nga ở vùng Viễn Đông đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi Triều Tiên sáng ngày 14-5 tiến hành một vụ phóng thử tên lửa.

Triều Tiên phóng tên lửa, phòng không Nga trong tình trạng báo động cao ảnh 1

Người dân Hàn Quốc đang theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 14-5-2017

"Chúng tôi hiểu rằng, lãnh thổ Nga không phải là mục tiêu của vụ phóng tên lửa, nhưng để tự bảo vệ khỏi những sự cố có thể xảy ra, Nga đang theo dõi sát tình hình ở Triều Tiên, và lực lượng phòng không Nga ở vùng Viễn Đông đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong khi quân đội tăng cường kiểm soát không phận", Sputnik ngày 14-5 dẫn lời ông Victor Ozerov, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Nga cho biết.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng thử tên lửa mới nhất này của Triều Tiên.

Theo nguồn tin quân sự Hàn Quốc, sáng sớm nay 14-5, Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ vùng biển ở tỉnh North Pyongan. Tên lửa được cho là đã bay được chặng đường khoảng 700-800km, trước khi rơi xuống vùng biển cách bờ biển phía đông Triều Tiên khoảng 400km, và chưa chạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, Washington ước tính tên lửa này rơi ở vị trí cách khu vực Vladivostok, nơi đặt căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, chưa đầy 100km.