Triều Tiên phóng tên lửa, dấy lên nhiều lo ngại ở Thái Bình Dương

ANTD.VN -Ngày 14-5, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa, vụ thử nghiệm đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc có tổng thống mới nhậm chức vào tuần trước và kêu gọi đối thoại với Bình Nhưỡng.

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức truyền hình về vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa ngày 14-5

Theo các quan chức Mỹ, tên lửa được phóng đi từ thành phố Kusong, miền tây Triều Tiên, bay được hơn 430 dặm trước khi rơi xuống vùng biển giữa Triều Tiên và Nhật Bản; vị trí rơi này cũng cách thành phố  Vladivostok ở miền đông nước Nga khoảng 60 dặm.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tên lửa của Triều Tiên đạt đến độ cao 1.240 dặm (2.000 km) và bay được trong 30 phút trước khi rơi. “Đây có thể là một loại tên lửa mới” – Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada nói.

Đài CNN của Mỹ dẫn lời ông David Wright thuộc Hiệp hội Các vấn đề nhà khoa học quan tâm (Union of Concerned Scientists) cho rằng, độ cao và thời gian bay dài hơn cho thấy tên lửa này là một loại hoạt động trong phạm vi rộng.

Trên trang blog của Hiệp hội, ông Wright còn chỉ ra, nếu tên lửa vừa được phóng của Triều Tiên đã đạt được tới độ cao và thời gian bay như vậy thì nó có thể bay tới đảo Guam của Mỹ ở phía tây Thái Bình Dương. Guam là nơi đóng quân của Căn cứ không quân Andersen, nơi đây có các máy bay ném bom hạng năng của Không lực Mỹ, bao gồm máy bay B-1, B-2 và B-52.

Trong khi đó, một chuyên gia phân tích thuộc Trung tâm nghiên cứu chính sách toàn cầu Carnegie-Tsinghua ở Bắc Kinh nhận định, nếu tên lửa vừa phóng của Triều Tiên đến được đảo Guam, có nghĩa là nước này không cần theo đuổi công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) – loại có thể tiếp cận được đất liền của Mỹ.

Vụ thử tên lửa sáng 14-5 của Triều Tiên diễn ra khi Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên nắm quyền vào tuần trước. Bày tỏ quan điểm về vụ thử tên lửa, ông Moon cho rằng, hành động này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và gọi đó là một thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh của bán đảo Triều Tiên và thế giới.

Phát biểu trong phiên họp Hội đồng An ninh quốc gia diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ: “Hàn Quốc cần chỉ cho Triều Tiên thấy rằng, đối thoại chỉ có thể diễn ra trong trường hợp Triều Tiên thay đổi thái độ”. Ông Moon cũng cảnh báo, Seoul sẽ đáp lại những khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Bên cạnh việc chỉ đạo quân đội tăng cường ngăn chặn các mối đe dọa về quân sự trên cơ sở hợp tác với đồng minh Mỹ, tân Tổng thống Hàn Quốc còn chỉ thị quân đội đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng nước này, mang tên Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD). 

Cũng trong ngày 14-5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm, ông Abe cho biết, “Nhật Bản đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và đang phân tích tình hình để có thể sẵn sàng đối phó với những diễn biến mới”.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không chỉ dấy lên lo ngại cho phía Nhật Bản và Hàn Quốc, mà còn liên quan trực tiếp tới Nga, Trung Quốc.

Theo ông Carl Schuster, một giáo sư Đại học Hawaii Thái Bình Dương và cựu quan chức thuộc Trung tâm Tình báo liên quân của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, hướng bay của tên lửa này rất gần Nga, như một thông điệp của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi tới Matxcova và Bắc Kinh rằng, Triều Tiên “có thể chạm tới Nga” và Triều Tiên “độc lập” dù Trung Quốc nghĩ gì.

Ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng pháp cứng rắn hơn nữa chống lại nước này.

“Hãy để hành động khiêu khích mới nhất này của Bình Nhưỡng là lời kêu gọi tất cả các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa chống lại Triều Tiên”, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Dù cho lệnh trừng phạt có cứng rắn đến đâu đi chăng nữa, Triều Tiên liên tục tuyên bố tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa và hạt nhân. Cơ quan ngôn luận đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun ngày 14-5 cho biết Triều Tiên sẽ xây dựng quân đội để tăng khả năng tự vệ bởi “Mỹ và những nước đi theo đang gia tăng sức ép” và “đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên vượt khỏi tầm kiểm soát”.