Triều Tiên phóng liên tiếp 2 vật thể chưa xác định, nghi là tên lửa

ANTD.VN - Triều Tiên ngày 25-7 đã phóng 2 vật thể chưa xác định từ các khu vực gần thị trấn Wonsan ra Biển Nhật Bản, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

Một tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên được phóng đi

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh không chắc chắn về triển vọng của các cuộc đàm phán cấp chuyên viên mà các nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Mỹ đã đồng ý tổ chức trong tương lai gần khi họ gặp nhau ở biên giới liên Triều vào tháng trước.

Theo JCS, Triều Tiên “đã bắn 1 vật thể chưa xác định vào lúc 5h34 và vật thể thứ hai lúc 5h57, từ các khu vực của Wonsan ra Biển Nhật Bản, và chúng bay được khoảng 430 km”.

“Quân đội của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình trong trường hợp có thêm các vụ phóng, đồng thời vẫn duy trì tư thế sẵn sàng”, JCS lưu ý.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích vụ phóng của Triều Tiên, theo JCS.

Theo các chuyên gia, căn cứ vào tầm bay của vật thể, Bình Nhưỡng dường như đã bắn thử phiên bản tên lửa đạn đạo Iskander của Nga, giống như nước này đã thực hiện hồi tháng 5 vừa qua.

Vào ngày 4-5, Triều Tiên đã phóng một loạt đạn tên lửa, bao gồm “một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới” và các hệ thống phóng tên lửa đa năng. 5 ngày sau, nước này cũng phóng một loạt vật thể, trong đó có 2 tên lửa tầm ngắn.