Triều Tiên muốn tàu được phép vào cảng của Nhật

ANTĐ - Triều Tiên muốn thảo luận với Nhật Bản về lệnh cấm 1 tàu của Triều Tiên vào các cảng của Nhật Bản.

Tàu Mangyongbong trong một lần cập cảng Niigata phía bắc Nhật Bản

Ông Song Il Ho, Trưởng đoàn CHDCND Triều Tiên tại cuộc đàm phán với Nhật Bản tuần trước, nói với phóng viên điều này tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 2-6.

Trong cuộc đàm phán, Nhật Bản đồng ý bãi bỏ 1 phần lệnh cấm đối với Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng bắt đầu mở cuộc điều tra về số phận những người Nhật bị bắt cóc và những người mất tích khác, cũng có thể bị bắt cóc.

Theo một viên chức Nhật Bản, thỏa thuận này không bao gồm việc bãi bỏ lệnh cấm tàu Mangyongbong của Triều Tiên vào các cảng của Nhật Bản.

Trong khi đó, ông Song nói rằng tàu này được dùng để đi lại giữa 2 nước và chỉ làm công tác nhân đạo. Theo ông Song, Triều Tiên cần thảo luận với Nhật Bản, để có thể cho phép tàu này vào các cảng của Nhật Bản.