- Tổng thống Putin sẵn sàng gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
- Mỹ trừng phạt công ty Nga, Trung Quốc vì quan hệ với Triều Tiên
- Hàn Quốc, Triều Tiên khôi phục đường dây liên lạc quân sự phía Đông
Trong bài xã luận đăng trên Rodong Sinmun, quan hệ liên Triều gần như không thể tiến triển vì lợi ích của người dân hai miền cũng như không thể thúc đẩy việc thực thi Tuyên bố Panmunjom mà lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã thông qua tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27-4 vừa qua nếu Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và tuân theo một cách mù quáng sức ép trừng phạt của các thế lực nước ngoài.

Một chuyến tàu của Triều Tiên đến ga đường sắt Jejin ở Goseong, phía đông bắc Seoul gần khu phi quân sự tháng 5-2007
Hôm 15-8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản (1910-1945), trong đó kêu gọi Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn trước khi thực hiện hợp tác kinh tế liên Triều chính thức. Bài xã luận được cho là đáp lại phát biểu này của ông Môn khi cho rằng những lời phát biểu giống luận điệu của các thế lực nước ngoài.
Bài xã luận chỉ ra rằng, Mỹ liên tục gây sức ép đối với chính quyền, các tập đoàn và tổ chức tư nhân của Hàn Quốc từ chối các hoạt động giao lưu và hợp tác với Triều Tiên. Bài báo kêu gọi Hàn Quốc nên giải quyết một cách độc lập và thông qua sự đoàn kết của người dân hai miền Triều Tiên trong mọi hoạt động nhằm cải thiện quan hệ và gắn kết hai miền.
Cùng quan điểm với Rodong Sinmun, các phương tiện tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên cũng đưa ra cho Hàn Quốc 2 lựa chọn giữa các biện pháp trừng phạt và cải thiện quan hệ.