Triều Tiên gia nhập các "cường quốc hạt nhân"?

ANTD.VN -Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới đang có những phản ứng gay gắt vụ thử hạt nhân gây sốc lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên hôm 9-9, các nhà quan sát cho rằng, Triều Tiên đã gia nhập các nước sở hữu và có tiềm năng chế tạo loại vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt.

Triều Tiên gia nhập các "cường quốc hạt nhân"? ảnh 1

Triều Tiên đã gia nhập các cường quốc hạt nhân?

Sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công vụ nổ đối với một đầu đạn hạt nhân. Các quan chức Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản... cảnh báo, rung chấn mạnh 5,3 độ Richter xảy ra tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đang đặt thế giới trước nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Dường như không hoàn toàn bất ngờ, nhưng các quan chức ở Washington, Tokyo, Seoul… đã không khỏi bàng hoàng về hành động đầy táo bạo của Triều Tiên.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), những quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân mạnh nhất trên thế giới hiện nay là Nga với 7.500 đầu đạn hạt nhân, tiếp theo là Mỹ với 7.200 đầu đạn. Sau đó, là Pháp (300), Trung Quốc (260) và Anh (215).

FAS tin rằng, Pakistan đã có ít nhất 120 đầu đạn hạt nhân, còn Ấn Độ là 110 và Israel khoảng 80.

Rất ít thông tin về chương trình vũ khí của Triều Tiên ngoài 5 vụ thử đã được tiến hành, nhưng theo FAS, quốc gia này có khoảng 10 đầu đạn hạt nhân, và hiện nay, Bình Nhưỡng được tin là có thể sản xuất các thiết bị mới với tốc độ thần tốc.

Được biết, Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên của họ vào năm 2006, và từ đó, nước này liên tục đưa ra những lời đe dọa dùng "đòn hạt nhân" chống lại Mỹ và Hàn Quốc. Cùng với đó, Bình Nhưỡng cũng phá vỡ luật pháp quốc tế bằng các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầy sức mạnh.

Nhà lãnh đạo Kim từng tuyên bố, Triều Tiên có thể trang bị các tên lửa đạn đạo liên lục địa kiểu mới với những đầu đạn hạt nhân mạnh hơn, và có tầm bắn đến tận mọi cứ địa của những kẻ xấu trên trái đất, kể cả đến tận Mỹ.

Với những thành công của các vụ phóng tên lửa đạn đạo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tự tin nước này đã đạt tới trình độ kỹ thuật ngang bằng với các cường quốc hàng đầu thế giới về hạt nhân.

Các chuyên gia Hàn Quốc, Mỹ cũng thừa nhận, Bình Nhưỡng đã có "một số tiến bộ nhất định" về mặt kỹ thuật của chương trình tên lửa Triều Tiên.