- Mỹ cáo buộc Triều Tiên nhập khẩu xăng dầu trái phép
- Tổng thống Donald Trump quyết định kéo dài 1 năm lệnh trừng phạt Triều Tiên
- Tổng thống Donald Trump tin tưởng Nga sẽ giúp chấm dứt mối đe dọa hạt nhân ở Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký cam kết về vấn đề phi hạt nhân hóa hồi tháng 6-2018
Bộ ngoại giao Triều Tiên khắng định, kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và tổng thống Mỹ Donald Trump, chính phủ Bắc Hàn đã luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo những thỏa thuận được ký kết giữa hai bên với mong muốn "đóng góp tích cực cho việc bảo vệ hòa bình, an ninh, thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên nói riêng và trên toàn thế giới nói chung".
Tuy nhiên, phía Mỹ dường như không chấp nhận những nỗ lực này đến từ Triều Tiên, mà chỉ chăm chăm yêu cầu nước này hoàn thiện quá trình phi hạt nhân trước, cùng lúc đó lên kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện những biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.
Các quan chức Triều Tiên nhận định, "Mỹ đang đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại chúng tôi và cố gắng hết sức để tăng cường các biện pháp trừng phạt quốc tế". Điều này khiến chính phủ Triều Tiên vô cùng phẫn nộ, cho rằng tổng thống Donald Trump không hề có ý định xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia như trước đây ông khẳng định.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, hành động của Mỹ như "hất gáo nước lạnh" vào mọi nỗ lực của họ trong việc cải thiện tình hình quan hệ giữa hai quốc gia.