Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân Washington

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân Thủ đô Washington của Mỹ để đáp trả lập trường cứng rắn của nước này với Bình Nhưỡng.

Binh sĩ Triều Tiên tham gia cuộc tập trận gần Bình Nhưỡng hôm 6-3

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 6-3 đăng tuyên bố của Bộ chỉ huy Tối cao Quân đội nước này. Theo đó, Triều Tiên đe dọa sẽ không chỉ nhấn chìm Seoul mà cả Washington trong biển lửa, bằng cuộc tấn công hạt nhân đa chủng loại và chính xác của nước này, nếu Mỹ hù dọa về vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố trên cũng khẳng định công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công này giờ đã hoàn tất, và quân đội Triều Tiên chỉ chờ lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Trong khi đó, phát biểu tại buổi họp báo hôm 7-3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok khẳng định, Triều Tiên đang thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của cả hải quân và không quân. Ông Kim Min Seok cho biết, Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Triều Tiên.