- Triều Tiên di dân xung quanh Punggye-ri, sẵn sàng thử hạt nhân?
- Triều Tiên đang "nắn gân" Trung Quốc vụ nghe theo lời Mỹ?
- Mối nguy tên lửa "đấu" tên lửa trên bán đảo Triều Tiên

Người dân Hàn Quốc theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua truyền hình
Lời đe dọa của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra vài ngày sau khi bà Bishop trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng ABC đã cảnh báo rằng, chương trình hạt nhân của Triều Tiên gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với Australia.
Đáp lại, Bình Nhưỡng cảnh báo bà Bishop “suy nghĩ kỹ về hậu quả trước khi tâng bốc Mỹ”.
“Những gì bà ấy nói ra có thể không bao giờ được tha thứ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, “Nếu Australia vẫn tiếp tục theo Mỹ để cô lập và kiềm chế Triều Tiên... đây sẽ là một hành động tự sát trong phạm vi cuộc tấn công hạt nhân của lực lượng chiến lược Triều Tiên”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhấn mạnh “sự cần thiết của việc Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo”.
“Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước láng giềng, và nếu không được kiểm soát, sẽ đe dọa tới khu vực rộng lớn hơn bao gồm cả Australia”, bà Bishop nói.
Các tuyên bố được đưa ra trùng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có chuyến thăm tới Australia và tiếp tục lên án chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng vào thời điểm căng thẳng gia tăng trong khu vực.