- Triều Tiên cười nhạo màn phô diễn sức mạnh của Mỹ tại Hàn Quốc
- Nga tìm cách lấy lại xe tăng T-80U từng bàn giao cho Hàn Quốc
- Hàn Quốc ra mắt trực thăng Apache để thị uy với Triều Tiên

Triều Tiên đổ rất nhiều tiền vào lĩnh vực quân sự, nhưng lại 'dè sẻn' đối với cuộc sống người dân?
Theo phát ngôn viên nói trên, chính sách của chính quyền Triều Tiên là tập trung mọi nguồn lực vào việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo để… đe dọa các nước láng giềng, thay vì quan tâm tới đời sống người dân.
Do vậy, ở lần thiên tai này, Seoul sẽ không giúp đỡ Bình Nhưỡng như trước.
Ông Sun Nahm-kook bày tỏ rằng, số tiền mà Triều Tiên đổ vào các vụ thử hạt nhân và phóng 22 quả tên lửa trong năm nay lên tới 200 triệu USD. Đây là số tiền vượt xa chi phí có thể dùng để khắc phục hậu quả thiên tai. Do đó, “không có lý do gì để Hàn Quốc trợ giúp Triều Tiên, trong khi chính phủ này không quan tâm tới người dân của mình”.
Theo thông tin từ giới truyền thông Triều Tiên, hiện nước này đang phải đối phó với hậu quả của trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều chục năm qua, với khoảng 138 người đã thiệt mạng và 400 người khác bị mất tích.