Triều Tiên chỉ trích các chính sách của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngang bằng, thậm chí còn tồi tệ hơn cả chủ nghĩa phát-xít.

“Chính sách của Tổng thống Trump là phiên bản Mỹ của chủ nghĩa phát-xít và thậm chí còn tồi tệ hơn về bản chất hung dữ, tàn bạo và hoang dã”, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải một bài báo có tiêu đề “Chúng tôi phản đối chính sách đặt Mỹ lên hàng đầu – chủ nghĩa phát-xít của thế kỉ 21’’ vào hôm 27-6.

KCNA tiếp tục cáo buộc ông Trump đang cố gắng chia rẽ thế giới thành “bằng hữu và kẻ thù”, điều đi theo “chính sách độc tài chính trị của lãnh đạo Đức quốc xã Adolf Hitler”.

Triều Tiên đã lấy chính sách hạn chế người Hồi giáo nhập cảnh là một trong những ví dụ cho thấy Washington đang có các hành động theo chủ nghĩa phát-xít.

Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ nhiều chính sách của Tổng thống Trump

KCNA cho rằng, những chính sách trừng phạt “vô nhân đạo” của Mỹ nhằm vào Triều Tiên vượt xa những gì mà Hitler đã từng làm khi tấn công vào thành phố Leningrad của Liên-xô. Hãng thông tấn này cũng đã chỉ trích Mỹ vì những cuộc chiến tranh đẫm máu tại Trung Đông và việc Washington rút khỏi hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu.

Bài viết của KCNA được đăng tải vào thời điểm Washington và Bình Nhưỡng đang có leo thang căng thẳng. Triều Tiên đe dọa tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa, trong khi Mỹ cũng liên tiếp tập trận cùng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cách đây ít này, Tổng thống Trump đã lên tiếng tố cáo Triều Tiên là một quốc gia tàn nhẫn sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier vào hôm 19-6, người mới được Bình Nhưỡng thả tự do sau 16 tháng giam giữ vì tội ăn trộm.