Triều Tiên bác đề nghị đàm phán vô điều kiện của Mỹ

ANTD.VN -Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 19/12 đăng nội dung bác bỏ đề nghị mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về việc đối thoại với Triều Tiên vô điều kiện. Bài báo cũng nêu rõ rằng Triều Tiên không quan tâm tới mưu đồ của Mỹ nhằm khiến nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Bài bình luận của nhật báo trên nhấn mạnh rằng, lập trường theo đuổi các loại vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vẫn không hề thay đổi cho dù Mỹ có đề nghị đối thoại mà không có điều kiện tiên quyết hay không. 

Quân đội Triều Tiên thể hiện sự trung thành tuyệt đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Bài báo viết: “Mỹ đang tìm cách đổ trách nhiệm về tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sang chúng ta bằng đợt tấn công đối thoại. Động thái này là để chuẩn bị cho việc thao túng các nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có thể có cả việc phong tỏa đường biển nếu Triều Tiên không chấp nhận đối thoại, nhằm buộc chúng ta phải từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân”. 

Tờ báo trên chỉ rõ: “Không hề có thay đổi nào trong lập trường của chúng ta, theo đó Triều Tiên sẽ không lùi, dù chỉ 1cm trong cuộc hành quân tiến tới việc tăng cường sức mạnh hạt nhân của mình”.