Triều Tiên bác bỏ cáo buộc cung cấp tên lửa cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Triều Tiên bác bỏ cáo buộc của Mỹ và phương Tây cho rằng nước này cung cấp tên lửa đạn đạo cho các cuộc tấn công lớn gần đây của Nga vào Ukraine.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song

Trước đó, tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine ngày 10-1, Mỹ, Nhật Bản và một số nước thành viên khác đã lên án việc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Trong tuyên bố do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa ra hôm 12-1, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song cho biết, Triều Tiên không liên quan đến các vấn đề trong chương trình nghị sự, đồng thời nói thêm rằng ông cảm thấy không cần bình luận về “tất cả những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ”.

Đại sứ Triều Tiên cũng nhắc lại tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng cuộc chiến ở Ukraine là kết quả của chính sách đối đầu của Washington vốn vi phạm lợi ích an ninh hợp lý và chính đáng của Matxcơva.

Đầu tuần này, Nhà Trắng cáo buộc Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Matxcơva hàng chục tên lửa đạn đạo, một vài trong số đó được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Ukraine vào ngày 30-12-2023, cũng như ngày 2 và 6-1-2024.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách các vấn đề liên Triều cũng chỉ trích tuyên bố của Đại sứ Triều Tiên và nhắc lại rằng các giao dịch vũ khí này là bất hợp pháp.