Tranh chấp lãnh thổ Hàn Quốc - Nhật Bản lại nóng lên

(ANTĐ) - Ngày 29-7, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-Soo cùng hai bộ trưởng đã có chuyến thăm đến nhóm đảo tranh chấp với Nhật Bản, mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima.

Tranh chấp lãnh thổ Hàn Quốc - Nhật Bản lại nóng lên

(ANTĐ) - Ngày 29-7, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-Soo cùng hai bộ trưởng đã có chuyến thăm đến nhóm đảo tranh chấp với Nhật Bản, mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima.

Ông Han Seung-Soo là quan chức cấp cao nhất của Hàn Quốc đến thăm khu vực này giữa lúc cuộc tranh cãi giữa hai nước một lần nữa bùng phát sau khi Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo trên.

Ông Han đã chủ trì buổi lễ khánh thành bia kỷ niệm khắc dòng chữ “Dokdo thuộc về lãnh thổ Hàn Quốc”. Chiều 29-7, Chính phủ Nhật Bản lập tức lên tiếng chỉ trích chuyến thăm của ông Han Seung-Soo. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Thủ đô Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Nobutaka Machimura đã chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Han Seung-Soo là “không chính đáng”.

Trong khi thừa nhận đang tồn tại những bất đồng giữa hai nước xung quanh khu vực đảo tranh chấp hiện do Hàn Quốc kiểm soát, và kêu gọi Hàn Quốc hợp tác giải quyết tranh chấp giữa hai nước, ông Nobutaka Machimura nêu rõ “Điều cơ bản là cả hai bên cần phải bình tĩnh giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, để tạo ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai nước”.

Tranh chấp chủ quyền tại vùng đảo trên đã khiến quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên lạnh nhạt trong thời gian qua. Hai nước đã đình chỉ các cuộc thương lượng chính thức cấp chính phủ cũng như các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa các địa phương.

Hà Nam

(Theo AFP, Kyodo)