Trang phục tương lai của Olympic

ANTĐ - Những phòng thay đồ bốc mùi khó chịu vì mồ hôi của các VĐV trong lúc tập luyện sắp sửa lùi vào dĩ vãng.

Trang phục của Speedo từng giúp các VĐV thiết lập hàng loạt kỷ lục mới ở Olympic

Nếu khoa học thể thao tiếp tục phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các VĐV tham dự Olympic tương lai sẽ sử dụng “buồng đặc biệt” để thay trang phục, và dùng máy in 3D để tạo ra một đôi giày cá nhân chỉ một thời gian ngắn trước lúc bắt đầu bước vào cuộc đua tranh. Trước xu thế ngày càng có nhiều kết quả nghiên cứu kỹ thuật thể thao rời phòng thí nghiệm để áp dụng vào thực tế, các chuyên gia cho rằng tất cả các môn thể thao - từ bơi lội cho đến trượt tuyết - đều được hưởng lợi từ các tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Trong một báo cáo về công nghệ thể thao, các nhà khoa học cho biết, họ đang cố gắng tránh cái bị người ta cáo buộc là sử dụng “doping công nghệ”. Họ kêu gọi những người quan tâm đến thể thao và những nhà quản lý sớm phối hợp với các nhà khoa học để bảo đảm tiến bộ của kỹ thuật công nghệ không vượt qua các ranh giới quy định và phù hợp với nguyên tắc của luật chơi. 

 “Trong khoa học thể thao, nơi chúng tôi bắt đầu là các nguyên tắc. Những gì cho phép thường rất nghiêm khắc, nhưng các nguyên tắc ở đây không hẳn như các định nghĩa của Newton, là những định luật vật lý”, chuyên gia của trường Đại học Sheffield Hallam (Anh), Steve Haake, một trong những nhà khoa học thể thao hàng đầu thế giới giải thích. “Chúng tôi có nhiều cách để nhìn đường chân trời. Chúng tôi sẽ tìm bất cứ điều gì cho phép để có được một số lợi thế. Chúng tôi sẽ cân nhắc tất cả những gì có thể làm được và sau đó xem xét nó có phù hợp với các quy định hay không”. 

Báo cáo của Viện Công nghệ cơ khí, tựa đề “Khoa học thể thao: Một lợi thế bất công bằng” cho biết, những tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong tương lai trong đó có các chân giả được kiểm soát bởi hệ thần kinh và trang phục sợi đặc biệt, điều đó có nghĩa các VĐV sẽ sử dụng “buồng đặc biệt” để thay đổi gần như lập tức giữa các sự kiện như bơi lội, xe đạp hay điền kinh. Theo báo cáo này, các cảm biến phân tích lắp đặt ở một số đôi giày chạy công nghệ cao cũng có thể được đưa vào trong cơ thể để cung cấp dữ liệu về sinh học và thể chất của VĐV trong quá trình tập luyện. 

Bản báo cáo đã trích dẫn cuộc tranh cãi trong môn bơi sau khi Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA) phê chuẩn để nhà sản xuất LZR Racer cung cấp quần áo bơi Speedo tại Olympic Bắc Kinh 2008. Sau khi 94% huy chương thuộc về các VĐV sử dụng nhãn hiệu Speedo, trong đó có 15 kỷ lục bị xô đổ, FINA buộc phải xem xét lại quyết định giữa các cáo buộc về sử dụng “doping công nghệ”.