Trầm cảm vì chồng ngoại tình, vợ bóp cổ con đến chết

ANTĐ - Một phụ nữ người Anh đã mất hết lý trí và giết hại đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra chỉ vì cô ta bị trầm cảm sau khi phát hiện ra chồng cặp kè với bạn thân của mình.

Carly Jacques, 32 tuổi, đã bóp cổ đứa con gái 7 tháng tuổi Skyesau đến chết khi cô này bị ảo giác là có ai đó muốn làm hại đứa con gái bé bỏng của mình.

Căn nguyên của sự vụ trên là do Carly rơi vào trạng thái trầm cảm nặng sau khi sinh chỉ vì bị người chồng Mark, 36 tuổi lừa dối cô, cặp kè với một trong những người bạn thân nhất của Carly.

Carly Jacques (trái) đã bị trầm cảm nặng sau khi biết chồng Mark (phải) ngoại tình

Carly đã viện lí do đó để biện hộ cho tội giết con của mình và sau đó cô đã được đưa vào viện để điều trị chứng bệnh trầm cảm.

Quan tòa Michael Pert QC cho rằng trường hợp bị cáo này cần phải được đưa đi điều trị hơn là thi hành một án phạt bởi nguyên nhân dẫn tới hành động khủng khiếp kia là bệnh tật chứ không phải là bản chất độc ác.

Carly đã giết chết con gái Skye tại nhà riêng ở Leicester, miền Trung nước Anh. Và khi anh chồng Mark phát hiện ra vợ mình đang bế xác con trên tay thì Carly đã tự tử bằng cách cắt mạch máu ở cổ tay. Tuy nhiên, ý định quyên sinh của cô không thành.