Tổng thống Venezuela ra tối hậu thư cho cơ chế COVAX

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 5-7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, ông đã ra tối hậu thư cho Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) vào tuần này để gửi vaccine ngừa Covid-19 đến cho Caracas do họ đã thanh toán đầy đủ.

Tổng thống Maduro cho biết, ông đã nhận được thông tin từ COVAX vào tháng 6-2021 rằng, 4 khoản thanh toán gần nhất của nước này trị giá 120 triệu USD đã bị ngăn chặn bởi ngân hàng UBS.

“Venezuela đã gửi cho COVAX một bức tối hậu thư. Họ gửi vaccine hoặc chuyển trả lại chúng tôi tiền”, ông Maduro cho hay.

Venezuela cáo buộc các lệnh trừng phạt chính là nguyên nhân khiến nước này không thể mua được vaccine từ cơ chế COVAX.

Tổng thống Maduro cáo buộc các lệnh trừng phạt khiến nước này khó tiếp cận vaccine ngừa Covid-19

Tổng thống Maduro cáo buộc các lệnh trừng phạt khiến nước này khó tiếp cận vaccine ngừa Covid-19

Venezuela có dân số 28 triệu người và đã nhận được khoảng 3,5 triệu liều vaccine từ Nga và Trung Quốc từ hồi tháng 2. Tuy nhiên, nước này đã bày tỏ mong muốn nhận được vaccine của Johnson & Johnson và Novavax.

Vào đầu năm nay, COVAX đã dành ra 2,5 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Venezuela. Tuy nhiên, chính quyền Venezuela không chấp nhận sử dụng do quan ngại về hiện tượng máu khó đông, điều mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nhận định là không cần thiết để tuyên bố ngừng sử dụng.

Ngoài ra, khoảng 30.000 liều vaccine của Abdala của Cuba cũng đã tới Venezuela để nghiên cứu thêm.

Venezuela đã ghi nhận hơn 277.000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 3.190 người đã thiệt mạng. Một vài chuyên gia cho rằng, con số thực tế có thể còn cao hơn do thiếu công cụ xét nghiệm trên diện rộng.