Tổng thống Ukraine chính thức mời Nga giám sát lệnh ngừng bắn

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chính thức mời Nga cử các quan sát viên tới tham gia sứ mệnh giám sát đặc biệt của tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine. 

Lời mời này được ông Poroshenko công bố trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel diễn ra hôm 23-6, mà ông cho là nhằm xác nhận việc Kiev giữ lời hứa ngừng bắn ở miền đông nước này.

Hai nhà lãnh đạo Ukraine và Đức đã thảo luận về công việc của các nhóm liên lạc thực hiện kế hoạch hòa bình của Tổng thống Poroshenko ở khu vực phía đông nam Ukraine. Ngoài những người khác, nhóm liên lạc này còn có cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma và đại diện đặc biệt của Tổng thư ký OSCE Heidi Tagliavini.

Tổng thống Ukraine chính thức mời Nga giám sát lệnh ngừng bắn ảnh 1
Bạo lực tại miền Đông Nam Ukraine

Đại sứ Nga tại Kiev Mikhail Zurabov cũng đã hỗ trợ một số công việc cần thiết cho sứ mệnh giám sát lệnh ngừng bắn của OSCE.

Thủ tướng Merkel đã ca ngợi công việc của nhóm liên lạc và bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ phát huy nỗ lực tối đa để đạt được hòa bình cho khu vực đông nam Ukraine.

Cùng ngày, cựu Tổng thống Leonid Kuchma cho biết sau khi đại diện cho chính phủ Ukraine tiến hành đàm phán hòa bình với lực lượng ly khai miền đông rằng hai bên đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực đến 10 giờ sáng ngày 27-6, cùng với thời hạn mà Tổng thống Ukraine công bố trước đó.