- Bình Nhưỡng: Nỗ lực tìm kiếm bệ phóng tên lửa Triều Tiên là "giấc mơ ngớ ngẩn"
- Lãnh đạo Mỹ-Hàn nhất trí đánh chặn tên lửa Triều Tiên, buộc Bình Nhưỡng phải đối thoại
- Phản ứng của các nước về vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên
Tổng thống Trump đã viết nhiều dòng trạng thái trên mạng xã hội vào hôm nay, 3-9, sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới, trong đó vị tổng thống cá tính chỉ trích Triều Tiên “vô cùng nguy hiểm và có tính thù địch với Mỹ”.
“Triều Tiên là một quốc gia không đáng tin cậy và đã trở thành mối đe dọa, cùng sự xấu hổ cho Trung Quốc, nước đã cố gắng giúp đỡ nhưng không đạt được nhiều thành công”, Tổng thống Trump nhắc đến cả vai trò của Trung Quốc trong lời chỉ trích của mình.

Tổng thống Trump chỉ trích mạnh mẽ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
Sau vụ thử nghiệm bom hạt nhân mà Triều Tiên khẳng định là để dùng trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa, giới chức chính quyền Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng đe dọa sử dụng vũ lực trước khi Bình Nhưỡng đạt đến giới hạn có thể gây hại đến Mỹ.
Quan điểm của Triều Tiên là nước này cần có khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân nhằm đề phòng các hành động gây hấn từ Mỹ và đồng minh. Mặc dù không được trang bị hiện đại nhưng trên thực tế, quy mô lực lượng quân đội thông thường của Triều Tiên đang vượt xa về số lượng so với Mỹ và Hàn Quốc.
Giữa những căng thẳng leo thang, Nga và Trung Quốc đã kêu gọi các bên nên hạ giọng và dẹp đường cho một giải pháp đối thoại, tuy nhiên, cả Mỹ và Triều Tiên đều không đồng ý làm việc này.