Tổng thống Trump: FBI "mất quá nhiều thời gian" để điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

ANTD.VN - Ngày 18/2, Tổng thống Donald Trump cho rằng, Moskva đang thành công đến mức chính họ cũng "không dám mơ tới" trong ý định gieo rắc bất đồng trong nội bộ nước Mỹ.

Tổng thống Trump: FBI "mất quá nhiều thời gian" để điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích phiên điều trần của Quốc hội Mỹ về vấn đề Nga can thiệp bầu cử

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cho hay: "Họ đang ôm bụng cười đắc thắng tại Moskva. Hãy thông minh lên nào nước Mỹ! Nếu mục tiêu của Nga là tạo ra bất đồng, chia rẽ và hỗn loạn trong lòng nước Mỹ thì với các cuộc điều trần, điều tra của Quốc hội và sự hận thù giữa đảng phái, họ đã thành công đến mức chính họ không dám mơ tới... Tôi chưa bao giờ nói rằng Nga đã can thiệp bầu cử. Tôi nói "có thể là Nga, Trung Quốc hoặc một nước khác, hoặc một nhóm, hoặc có thể là một gã béo thiên tài ngồi trên giường trước màn hình máy tính"...

Vụ đồn thổi liên quan đến Nga này đi xa đến mức cho rằng chiến dịch tranh cử của Trump đã thông đồng với Nga nhưng chuyện này chưa hề xảy ra!". 

Tổng thống Trump vẫn luôn tránh cáo buộc trực tiếp Nga, cho dù các lãnh đạo tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng sự can thiệp của Moskva đang tiếp diễn và nhiều khả năng sẽ nhắm vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng chỉ trích Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng như các nghị sĩ tham gia công tác điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. 

Những dòng chia sẻ trên Twitter của Tổng thống Trump

Ông Trump cho rằng, việc tập trung quá nhiều vào cuộc điều tra đã khiến giới chức liên bang bỏ qua những dấu hiệu có thể giúp ngăn ngừa vụ xả súng đẫm máu tại bang Florida tuần qua. 

Trong một loạt các phát biểu trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump chỉ trích FBI đã “mất quá nhiều thời gian” để điều tra về khả năng có sự liên quan giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông. Bên cạnh đó, ông Trump cũng cho rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã không làm gì nhiều để ngăn chặn Nga can thiệp vào việc bầu cử.