- Hé lộ mức thu nhập của Tổng thống Putin
- Ngoại trưởng Nga cáo buộc Mỹ muốn chia cắt Syria
- Nhật tung ảnh nghi Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ
Văn phòng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã đưa ra tuyên bố này, trong đó cho biết âm mưu đã bắt đầu vào năm 2014 qua việc tạo ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo trên mạng để thúc đẩy những thông tin mang tính chia rẽ.
Những người này cũng đi đến Mỹ để thu thập tình báo và tổ chức các cuộc tập hợp chính trị qua việc giả dạng làm người Mỹ. Đến tháng 2-2016, nhóm nghi phạm mới quyết định ủng hộ ông Donald Trump và tung tin nhằm làm mất uy tín của bà Hillary Clinton.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein không nói đến việc liệu Điện Kremlin có đứng sau âm mưu này hay không nhưng khẳng định, cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc và chưa có dấu hiệu cho thấy kết quả cuộc bầu cử đã bị ảnh hưởng.

Tổng thống Trump cũng thừa nhận Nga đã can thiệp bầu cử
Vào hôm 16-2, Tổng thống Trump cũng thừa nhận trên Twitter việc Nga đã bắt đầu chiến dịch can thiệp bầu cử Mỹ vào năm 2014, rất lâu trước khi ông tuyên bố tranh cử, nhưng khẳng định kết quả của cuộc bầu cử không bị ảnh hưởng và đội ngũ của ông không làm gì sai trái.
Phản hồi với những thông tin trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã gọi đây là “sự nhảm nhí của chính trị hiện đại Mỹ” khi 13 người có thể chống lại cả thế giới tình báo Mỹ.
Không có nghi phạm nào trong danh sách trên bị tạm giữ. Nga thông thường không cho phép công dân của mình bị dẫn độ sang Mỹ để hầu toà, vì vậy, những người này nhiều khả năng sẽ không được giao cho chính phủ Mỹ nhưng vẫn sẽ bị cấm ra khỏi lãnh thổ Nga.