Tổng thống Trump đòi Hàn Quốc tiền triển khai THAAD

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nói với hãng tin Reuters rằng, ông sẽ đàm phán lại hoặc huỷ bỏ thoả thuận thương mại với Hàn Quốc, đồng thời bắt Seoul phải trả tiền triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Ông Trump từng phản đối hiệp định thương mại tự do Mỹ - Hàn Quốc (KORUS) từ chiến dịch tranh cử năm 2016 như một cách để chống lại đối thủ Hillary Clinton, người trực tiếp vận động quốc hội phê chuẩn thoả thuận này khi còn là Ngoại trưởng Mỹ vào năm 2011.

"Điều này là không thể chấp nhận, một thỏa thuận tồi tệ từng được ủng hộ bởi bà Hillary. Chúng ta sẽ thương lượng lại hoặc thậm chí xóa bỏ nó", Tổng thống Trump khẳng định với phóng viên. 

KORUS bắt đầu được thương lượng từ thời Tổng thống George Bush và bị hủy bỏ, tuy nhiên lại được chấp thuận trong nhiệm kì của Tổng thống Obama. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Hàn Quốc đã tăng lên gấp đôi kể từ khi KORUS đi vào hiệu lực vào tháng 3-2012.

Tổng thống Trump có quan điểm cứng rắn với cả đồng minh Hàn Quốc

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng nhắc đến việc triển khai THAAD, khi cho rằng, ông cảm thấy thích hợp hơn nếu Hàn Quốc trả tiền cho hệ thống trị giá 1 tỉ USD này.

Vào hôm 25-4, Mỹ đã chuyển hệ thống THAAD vào một sân golf tại tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc. Theo Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, hệ thống THAAD sẽ được đưa vào hoạt động trong một vài ngày tới. 

Phản ứng với tuyên bố của mới của ông Trump, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, quan điểm của Seoul đối với việc triển khai THAAD không hề thay đổi, tức là Mỹ sẽ chi trả cho chi phí vận hành hệ thống này.