Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công Syria như thế nào?

ANTD.VN - Hãng tin Reuters trích dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump đã lên kế hoạch trừng phạt bằng quân sự vào Syria từ ngay khi xảy ra vụ tấn công hóa học hôm 4-4 và hầu hết các đề xuất lựa chọn đều được đưa ra từ đội ngũ chuyên gia quân sự thời vụ.

Tổng thống Trump, người từng khẳng định ưu tiên của Mỹ tại Syria là chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã ra lệnh lập một danh sách các lựa chọn để trừng phạt Tổng thống Assad vì nghi vấn tấn công hóa học.

Trong lúc phải đương đầu với cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại, Tổng thống Trump đã nghe theo lời của các chuyên gia quân sự được chính phủ Mỹ thuê theo thời vụ thay vì nhưng chính trị gia thân cận, từng đưa ra lời khuyên cho ông Trump trong thời gian đầu của nhiệm kì tổng thống.

Hình ảnh cuộc họp của Tổng thống Trump về phương án quân sự đối với Syria

CBS News dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết đã có ít nhất 3 cuộc họp giữa ông Trump với đội ngũ cố vấn và quan chức cấp cao diễn ra chỉ trong 3 ngày từ 4 đến 6-4 và phương án tấn công quân sự là điều được tập trung.

Phó Đề đốc Tate Westbrook, chỉ huy đội tàu khu trục tham gia chiến dịch tấn công ngày 6-4 cho biết, ông nhận thông báo về việc có thể thực hiện nhiệm vụ ngay vào ngày 4-4, thời điểm mới diễn ra vụ tấn công hóa học và 2 tàu USS Porter và USS Ross lúc đó đang cách mục tiêu 2.500km.

“Có những mục tiêu của Syria liên quan trực tiếp đến việc tấn công hóa học nhằm vào dân thường. Tôi đã ra lệnh lái tàu nhanh nhất có thể đến vị trí thích hợp cho tấn công từ ngoài biển Địa Trung Hải”, ông Westbrook cho hay.

Khi Tổng thống Trump ra lệnh tấn công vào lúc 4h30’ chiều ngày 6-4 (giờ Mỹ), 2 tàu USS Ross và USS Porter đang ở phía tây nam đảo Síp với mục tiêu nằm trong tầm bắn 1.600km của tên lửa Tomahawk. Trung tâm chỉ huy của Mỹ thông báo với Nga rằng, một vụ tấn công lớn sắp diễn ra nhưng không phải nhằm vào họ.

Nga cũng có khí tài quân sự ở căn cứ Shayrat và điều này nhằm tránh gây thiệt hại cho Nga. Đến lúc 7h36’ tối ngày 6-4, 2 chiến hạm Mỹ đã phóng 60 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat nhưng có một quả bị bắn hỏng và rơi xuống biển.

Ông Westbrook khẳng định rằng, Mỹ không phát hiện ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ ngăn cản hành động này hoặc đánh chặn tên lửa của Mỹ.