- Mỹ củng cố mạnh mẽ các căn cứ dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
- Ông Trump dọa tàn phá kinh tế Ankara nếu tấn công người Kurd sau khi Mỹ rút khỏi Syria
- Chính phủ Syria xác nhận các cuộc đàm phán với người Kurd được tăng cường do đe dọa từ Thổ Nhĩ Kỳ
Trước khi rời Nhà Trắng để bay đến Lousiana vào hôm 14-1, Tổng thống Trump cho biết, ông không đồng ý với thượng nghị sĩ Lindsay Graham về việc mở cửa lại chính phủ trong 3 tuần.
Theo ông Graham, nếu cuộc đàm phán thất bại trong thời gian đó, Tổng thống Trump có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để qua mặt quốc hội và có quyền xây dựng bức tường biên giới.

Tổng thống Trump không đồng ý với đề xuất của thượng nghị sĩ Graham
Một phần của chính phủ Mỹ đã ngừng hoạt động trong suốt 24 ngày qua sau khi quốc hội Mỹ không chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Trump về khoản ngân sách trị giá 5,7 tỉ USD cho bức tường biên giới với Mexico.
Lần ngừng hoạt động dài nhất trước đây của chính phủ Mỹ là vào năm 1995 – 1996 dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, kéo dài 21 ngày.
Hàng trăm nghìn công chức Mỹ đã không được nhận tiền vào ngày trả lương hàng tháng hôm 12-1, điều làm dấy liên nhiều quan ngại về áp lực tài chính đặt lên những người này.
Tổng thống Trump đã mô tả tình hình ở biên giới với Mexico là thảm họa nhân đạo sau khi không thể đạt được thỏa thuận với Đảng Dân chủ về bức tường, vốn bị chê là không hiệu quả và vô nhân đạo.
Ông Trump cũng đã dọa sẽ tuyên bố trình trạng khẩn cấp quốc gia để có ngân sách xây dựng bức tường. Tuy nhiên, hành động như vậy có thể tạo ra những thách thức luật pháp và quyền quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tòa án thay vì tổng thống hay quốc hội.