Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo kẻ ám sát đại sứ Nga là "đệ tử" của giáo sĩ Gulen

ANTD.VN - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang nỗ lực trong quá trình hàn gắn quan hệ. Do vậy, vụ nổ súng hạ sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị cả 2 bên liên án quyết liệt, và lãnh đạo chính quyền Ankara lập tức đổ lỗi cho giáo sĩ Gulen đang tị nạn ở Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo kẻ ám sát đại sứ Nga là "đệ tử" của giáo sĩ Gulen ảnh 1Dù luôn bác bỏ cáo buộc, giáo sĩ Gulen vẫn khó tránh khỏi sự căm phẫn của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga

Ngày 21-12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng cho biết, thủ phạm nổ súng sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ là một “đệ tử” trong mạng lưới thành viên rộng khắp của giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen đang sống ở Mỹ.

Ông Gulen đang là nhân vật bị Ankara truy lùng gắt gao nhất, khi cho rằng vị giáo sĩ này là “tác giả” của cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi giữa tháng 7, gây ra nhiều thiệt hại cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.

“Không cần phải giấu giếm một sự thật. Đó là thủ phạm nằm trong mạng lưới thành viên của Gulen”, Tổng thống Erdogan tuyên bố.

Mặc dù vậy, trước đó, chính Giáo sĩ Gulen cũng đã lên tiếng gọi vụ thảm sát là hành động khủng bố không thể chấp nhận được.

Hiện ông Gulen đang sống tại Mỹ và vẫn đang được Washington “bảo vệ” để không bị dẫn độ về chịu tội ở Thổ Nhĩ Kỳ.