Tổng thống Syria trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Mỹ

ANTĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS của Mỹ ngày 8/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phủ nhận việc ông đứng đằng sau vụ tấn công hóa học vào tháng trước và kêu gọi các nhà lập pháp bác bỏ kế hoạch tấn công quân sự của Tổng thống Obama.

Sau cuộc phỏng vấn ông Assad ở Syria, phóng viên Charlie Rose của kênh CBS cho biết, ông Assad phủ nhận việc nhúng tay vào cuộc tấn công hóa học hôm 21/8 và cho rằng, hiện chưa có đủ bằng chứng để đưa ra kết luận về vụ việc này.

“Điều quan trọng nhất, như ông Assad nói, là "không có bằng chứng cho việc tôi sử dụng vũ khí hóa học để tấn công chính những người dân của tôi"”, phóng viên Rose dẫn lời của Tổng thống Syria.

Tổng thống Assad phủ nhận việc sử dụng vũ khí hoá học tấn công dân thường

Mỹ cáo buộc rằng, chính quyền Assad đã ra lệnh một cuộc tấn công hóa học ở vùng ngoại ô Damascus hôm 21/8, mà theo Washington, cuộc tấn công đã khiến 1.400 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 400 trẻ em.

Video ghi lại hiện trường vụ tấn công cho thấy, rất nhiều người lớn và trẻ em nằm co trên đường phố, họ lên cơn co giật và một số người còn bị sùi bọt mép hoặc nôn mửa, khi nhân viên cứu hộ tới cứu giúp.

“Ông Assad nói rằng, ông không cần biết liệu Mỹ có tiến hành một cuộc tấn công quân sự hay không, tuy nhiên chính quyền Syria đã chuẩn bị mọi biện pháp nếu điều đó xảy ra”, phóng viên Rose trích dẫn cuộc phỏng vấn.

Cuộc phỏng vấn hiếm hoi với ông Assad sẽ được phát sóng trên kênh CBS vào ngày đầu tuần này (9/9).