Tổng thống Putin: Việc cải thiện quan hệ với Nga sẽ do Mỹ quyết định

ANTD.VN -Ngày 11/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, việc cải thiện quan hệ Nga-Mỹ sẽ do Washington quyết định chứ không phải Moskva. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ sinh viên, tác giả của những bài tiểu luận hay nhất về chủ đề 'Nga tập trung vào tương lai' ở Moscow, ngày 11/1/2018

Phát biểu với giới lãnh đạo truyền thông Nga, ông Putin tuyên bố những lời cáo buộc từ phía Washington cho rằng Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là hoàn toàn vô nghĩa. Ông Putin bày tỏ hy vọng chính quyền Washington sẽ nhận thức được rằng những lời cáo buộc như vậy đang gây tổn hại cho các lợi ích của Mỹ. 

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cho rằng thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny dường như là sự lựa chọn của Mỹ cho vị trí Tổng thống Nga. Đó là lý do tại sao Mỹ đã than phiền về việc ông Navalny không được phép ra tranh cử tổng thống.

Cuối cùng ông Putin khẳng định, cải thiện quan hệ Nga-Mỹ sẽ do Washington quyết định chứ không phải Moskva.