- Nga hy vọng Mỹ sẽ cùng hợp tác trong cuộc chiến chống Al-Nusra ở Syria
- Cái giá của sự trao đổi để nước Đức thống nhất và khát vọng "Đông tiến" của NATO
- Tiếp bước Mỹ, Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO
Sahel là tên gọi dải đất nằm giữa sa mạc Sahara ở phía bắc và khu vực màu mỡ hơn ở phía nam của châu Phi.
Nhóm G5 Sahel được thành lập bởi quân đội Mali, Niger, Chad, Burkina Faso và Mauritania đã bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 11. Lực lượng này thường xuyên phối hợp tuần tra với 4000 lính Pháp đã triển khai tới khu vực này kể từ chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali năm 2013.

Tổng thống Pháp khẳng định quân đội nước này không dễ dàng rời châu Phi
Cách đây ít lâu, từng có thông tin Pháp đang hướng đến sự rút lui hoàn toàn khỏi châu Phi, tuy nhiên, trong chuyến công du đến Nigeria vào hôm 23-12, Tổng thống Macron khẳng định rằng, khu vực này vẫn là trọng tâm của quân đội Pháp trong tương lai.
“Pháp đã sẵn sàng, không những duy trì mà còn có thể tăng cường sự hiện diện quân sự trong vùng Sahel do cuộc chiến chống khủng bố ở đây là vô cùng quan trọng. Trận chiến với khủng bố sẽ không thể kết thúc một sớm một chiều, do đó, chúng ta phải tập trung cải thiện lực lượng dưới mặt đất”, Tổng thống Macron nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Nigeria Mahamoudou Issoufou.
Ngoài ra, trong chuyến thăm Nigeria, ông Macron cũng tuyên bố cấp 10 triệu euro tiền viện trợ nhằm cung cấp giáo dục cho phụ nữ ở quốc gia này.