Tổng thống Pháp: Trừng phạt Nga “phải được gỡ bỏ ngay“

ANTĐ -Tổng thống Pháp Francois Hollande lo lắng rằng cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại Nga có thể ảnh hưởng xấu đến châu Âu. Ông Hollande đã kêu gọi gỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga ngay sau khi có tiến triển trong cuộc đối thoại hoà bình về vấn đề Ukriane.

“Nếu Nga có khủng hoảng, nó không thể là điều tốt cho châu Âu. Tôi không ủng hộ những chính sách nhằm đạt được mục tiêu bằng cách làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi nghĩ trừng phạt phải dừng lại ngay lúc này”, Tổng thống Hollande nói trong một cuộc phỏng vấn dài 2 giờ với đài phát thanh France Inter hôm 5-1.

Tổng thống Pháp muốn gỡ bỏ trừng phạt Nga nếu vấn đề Ukraine được giải quyết ổn thoả

Ông Hollande cho biết, ông muốn đảm bảo rằng quá trình đối thoại hoà bình về vấn đề xung đột Ukraine có tiến triển trước khi gỡ bỏ trừng phạt. Tổng thống Hollande muốn nhìn thấy các tín hiệu về sự thấu hiểu lẫn nhau trong phiên họp ở Astana, Kazakhstan vào hôm 15-1. Cuộc gặp mặt này được tổ chức bởi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel được cho là sẽ là những người tham dự.

Ông Hollande cho biết ông hiểu rằng việc Kiev muốn vào NATO không thể đóng góp cho tiến trình hoà bình. “Ông Putin không hề muốn sáp nhập miền đông Ukraine vào Nga. Tôi chắc chắn. Ông ấy đã nói với tôi như vậy. Điều ông ấy muốn là duy trì tầm ảnh hưởng. Ông Putin không muốn Ukraine trở thành một thành viên của NATO. Ý tưởng của ông Putin là duy trì tình trạng phi quân sự gần biên giới Nga”, Tổng thống Pháp nói với France Inter.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm quan hệ Pháp – Nga trở nên căng thẳng, sau khi Paris quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế và đặc biệt, hoãn bàn giao tàu sân bay lớp Mistral cho Nga. Ông Hollande đã quyết định đình chỉ việc giao chiếc tàu Mistral đầu tiên cho đến khi “có thông báo mới” vào hồi tháng 11-2014, mặc dù điều này có thể khiến Pháp phải đền bù hàng tỉ USD.