Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu giảm phụ thuộc vào Mỹ về an ninh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu cần trở nên tự chủ hơn và giảm phụ thuộc an ninh vào liên minh do Mỹ đứng đầu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Ông Macron đưa ra lời kêu gọi trên vào cuối ngày 21-12-2022, khi phát biểu trước các phóng viên ở Paris sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh ở Amman, Jordan.

“Liên minh không phải là thứ ta nên phụ thuộc vào. Đó là thứ mà ta nên chọn, thứ mà ta làm việc cùng”, Tổng thống Macron nhấn mạnh, “Chúng ta phải suy nghĩ lại về quyền tự chủ chiến lược của mình”.

Tổng thống Macron xác định “năng lực công nghệ và quốc phòng” là những lĩnh vực mà các quốc gia châu Âu cần tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào liên minh, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh ông không coi việc thúc đẩy phát triển quốc phòng châu Âu là sự thay thế cho NATO.

Nhà lãnh đạo Pháp nói rằng một châu Âu mạnh hơn sẽ cho phép lục địa này trở nên tự chủ hơn trong liên minh, hành động “bên trong NATO, với NATO nhưng cũng không phụ thuộc vào NATO”.