Tổng thống Nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước hạt nhân với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Vladimir Putin ngày 21-2 tuyên bố đình chỉ việc tham gia của Nga vào Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) với Mỹ.
Tổng thống Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội Nga ngày 21-2-2023

Tổng thống Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội Nga ngày 21-2-2023

“Hôm nay, tôi phải thông báo rằng Nga đang tạm ngừng tham gia Hiệp ước New START. Tôi nhắc lại, không rút khỏi hiệp ước, mà chỉ đơn thuần là ngừng tham gia”, Tổng thống Putin nói trong Thông điệp Liên bang trước Quốc hội Nga ngày 21-2.

Cùng ngày, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg cho biết NATO lấy làm tiếc về quyết định của Nga đình chỉ tham gia Hiệp ước New START.

“Tôi lấy làm tiếc về quyết định của Nga đình chỉ tham gia Hiệp ước New START”, ông Stoltenberg nói, “Với quyết định ngày hôm nay về New START, toàn bộ cấu trúc kiểm soát vũ khí đã bị phá bỏ”, ông Stoltenberg nói và cho biết thêm rằng ông kêu gọi Nga xem xét lại quyết định này.

Hiệp ước New START được ký kết vào năm 2010 thực sự là hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào năm 2019.

Thỏa thuận này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân mà Mỹ và Nga có thể sở hữu là 1.550 đầu đạn hạt nhân mỗi bên. Thỏa thuận cũng quy định mỗi bên triển khai không quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạt nhân. Tổng số phương tiện vận chuyển hạt nhân chiến lược không được vượt quá 800 chiếc.