- Lầu Năm Góc thúc giục ngăn chặn hành động “đùa với lửa” của Nga
- Nga chỉ trích chiến lược quân sự mới của Mỹ là “mang tính đối đầu“
- Mỹ công bố chiến lược quân sự mới cho năm 2015
Ông Putin cho biết tại một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia được tổ chức trong ngày rằng: "Trước hết, cần phải nhanh chóng phân tích toàn bộ những thách thức và rủi ro tiềm năng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thông tin… Dựa vào những phân tích này, chúng ta có thể đưa ra những điều chỉnh đối với chiến lược an ninh quốc gia của Nga".
Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục giao lưu và hợp tác với các quốc gia khác trên cơ sở tôn trọng và tính đến lợi ích của nhau, nhưng với một điều kiện tiên quyết là không gây nguy hiểm cho chủ quyền và an ninh quốc gia của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia
Ông còn tuyên bố rằng, Nga cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế với các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập và chủ trương tăng cường hợp tác với các nước thành viên BRICS, như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, và với các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Tổng thống Nga cho rằng, phương Tây đã thất bại trong việc chia rẽ xã hội Nga bằng việc sử dụng các biện pháp trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh rằng các biện pháp đối phó của chính phủ Nga đã đóng một vai trò tích cực trong việc ổn định kinh tế, tài chính, và việc làm tại Nga.
Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra 2 ngày sau khi Mỹ công bố Chiến lược Quân sự quốc gia 2015, trong đó có nội dung coi Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa chính cho an ninh của Mỹ.
Đáp lại chiến lược quân sự của Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng những động thái chiến lược quân sự mới nhất của Mỹ là biểu hiện của thái độ thù địch, mang hơi hướng đối đầu.
"Với việc sử dụng ngôn ngữ như vậy ở một số điểm trong tài liệu, chúng tôi cho rằng đó có lẽ là một thái độ đối đầu... đối với đất nước của chúng tôi", ông Dmitry Peskov nói.