Tổng thống Mỹ Joe Biden giành được đề cử của đảng Dân chủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Joe Biden đã giành được đề cử của đảng Dân chủ để ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.
Ông Joe Biden (bên phải) có cơ hội tái đấu với đối thủ của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Joe Biden (bên phải) có cơ hội tái đấu với đối thủ của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Việc giành được đề cử của đảng Dân chủ khiến ông Biden có cơ hội tái đấu với đối thủ của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, như đông đảo dư luận dự đoán.

Hãng tin AP và các hãng truyền thông khác của Mỹ cho biết, ông Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm 12-3 tại bang Georgia ở miền Nam nước Mỹ.

Theo truyền thông Mỹ, ông Biden hiện đã giành được số đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống.

Tổng thống Biden bày tỏ rất vinh dự khi liên minh cử tri rộng rãi một lần nữa đặt niềm tin vào ông để lãnh đạo đảng và đất nước, vì “mối đe dọa mà ông Trump đặt ra đang lớn hơn bao giờ hết”.

“Tôi tin rằng người dân Mỹ sẽ lựa chọn đưa chúng ta tiến tới tương lai”, ông Biden nói.

Các hãng truyền thông Mỹ cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng giành được đủ số đại biểu để trở thành người đại diện cho đảng Cộng hòa. Cụ thể, ông Trump đã có 1.228 phiếu đại biểu, vượt con số 1.215 cần thiết.

Dự kiến sẽ có 1 cuộc vận động tranh cử quyết liệt trong cuộc đua sít sao cho chức Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay.