Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã xe đạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã xe đạp khi ông dừng lại để chào những người ủng hộ ở Rehoboth Beach, bang Delaware hôm 18-6-2022. Nhà Trắng cho biết, vị Tổng thống 79 tuổi không yêu cầu chăm sóc y tế.
Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã xe đạp ở Rehoboth Beach, bang Delaware hôm 18-6-2022

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã xe đạp ở Rehoboth Beach, bang Delaware hôm 18-6-2022

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy Tổng thống Biden đi qua đường với tốc độ chậm, trước khi đặt một chân xuống đường nhựa, dường như muốn xuống xe. Sự cố ngã xe xảy ra trong lúc ông Biden đạp xe cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden gần căn nhà nghỉ dưỡng ven biển của gia đình ở bang Delaware.

Nhà lãnh đạo 79 tuổi, khi đó đang đội mũ bảo hiểm, nhanh chóng được các trợ lý hỗ trợ đứng dậy. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden bị ngã sau khi “chân vướng vào bàn đạp” và không cần chăm sóc y tế. Ông Biden khẳng định “tôi vẫn khỏe” sau cú ngã.

Ông Joe Biden là vị tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sức khỏe của nhà lãnh đạo 79 tuổi là chủ đề thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và cử tri nước này.