Tổng thống Mỹ tuyên bố thảm họa liên bang ở Kentucky

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ tuyên bố thảm họa liên bang ở Kentucky sau loạt trận lốc xoáy kinh hoàng gây chết nhiều người càn quét bang này trong đêm 10-12-2021.
Tổng thống Mỹ tuyên bố thảm họa liên bang ở Kentucky sau khi lốc xoáy kinh hoàng tàn phá bang này

Tổng thống Mỹ tuyên bố thảm họa liên bang ở Kentucky sau khi lốc xoáy kinh hoàng tàn phá bang này

Việc Tổng thống Mỹ tuyên bố thảm họa liên bang ở Kentucky sẽ mở đường cho việc bổ sung thêm viện trợ liên bang cho tiểu bang này, trong bối cảnh hàng nghìn người phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở, thực phẩm, nước và điện.

Tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ Joe Biden được đưa ra sau đề nghị chính thức từ Thống đốc bang Kentucky, Andy Beshear. Ông Beshear cho biết, các trận lốc xoáy mới đây đã gây ra tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử bang Kentucky.

Ban đầu, Thống đốc bang Kentucky nói rằng, số nạn nhân thiệt mạng do lốc xoáy có thể vượt 100 người. Hiện các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát.

Trong số 110 người có mặt tại nhà máy sản xuất nến bị lốc xoáy phá hủy ở thành phố Mayfield (bang Kentucky), 8 người đã được xác nhận thiệt mạng và 8 người khác vẫn mất tích, Bob Ferguson, Người phát ngôn của Mayfield Consumer Products - công ty sở hữu nhà máy nêu trên - cho hay.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang vì thảm họa này.

Ngoài bang Kentucky bị thiệt hại nặng nhất, các trận lốc xoáy cũng đã càn quét một số bang khác của Mỹ vào cuối tuần qua. Tại bang Illinois, lốc xoáy đã khiến 6 công nhân tại 1 nhà kho của Amazon thiệt mạng. Một số trường hợp tử vong cũng được ghi nhận ở các bang Missouri, Tennessee và Arkansas.