Tổng thống Mỹ bổ nhiệm Chánh văn phòng mới của Nhà Trắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm ông Jeff Zients, cựu Điều phối viên chính sách về Covid-19, làm Chánh văn phòng mới của Nhà Trắng, thay cho ông Ron Klain.
Ông Jeff Zients - tân Chánh văn phòng Nhà Trắng

Ông Jeff Zients - tân Chánh văn phòng Nhà Trắng

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 27-1, Tổng thống Biden cho biết, ông Zients có thành tích giải quyết “một số vấn đề khó khăn nhất trong chính phủ” và sẽ thực thi “các luật mà chúng tôi đã thông qua một cách hiệu quả và công bằng”.

Trước đó, ông Zients từng là Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama từ năm 2012 đến 2013, đồng thời điều hành Hội đồng Kinh tế Quốc gia từ năm 2014 đến 2017. Ông gia nhập Hội đồng quản trị của Facebook vào năm 2018, trước khi từ chức vào năm 2020.

Dưới thời của Tổng thống Biden, ông Zients đã phụ trách chiến dịch ứng phó đại dịch Covid-19 - hoạt động mà Tổng thống Biden đánh giá là “công tác hậu cần có tầm cỡ lịch sử”.

Trong khi đó, ông Klain từng là trợ lý và cố vấn lâu năm cho một số tổng thống và phó tổng thống thuộc đảng Dân chủ, đồng thời là Chánh Văn phòng của ông Biden kể từ khi ông này nhậm chức vào tháng 1-2021.

Với vai trò là Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Zients sẽ chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định tuyển dụng trong văn phòng của Tổng thống Biden, đồng thời sắp xếp lịch trình của Tổng thống, xác định ai có quyền tiếp cận Tổng thống và đóng vai trò là cố vấn thân cận nhất của Tổng thống, gặp gỡ hàng ngày với ông Biden.