Tổng thống Mỹ bi quan về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden bi quan về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hamas ở Gaza.
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

“Không. Không có khả năng”, Tổng thống Biden nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 9-11 khi được hỏi về khả năng chấm dứt hẳn các hành động thù địch ở Gaza.

Nói chuyện riêng với các phóng viên sau đó cùng ngày khi lên chiếc chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Biden cho biết, ông đã thúc đẩy việc “tạm dừng” giao tranh “trong nhiều hơn 3 ngày”.

Tuy nhiên, Mỹ đã không thể đảm bảo được sự tạm dừng kéo dài như vậy từ Israel, nước dường như quyết tâm tiếp tục cuộc chiến với Hamas cho đến khi nhóm vũ trang này bị tiêu diệt hoàn toàn.

Cho đến nay, Israel chỉ đồng ý thực hiện ngừng bắn nhân đạo hàng ngày, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9-11 cho biết trong 1 cuộc họp báo, đánh giá diễn biến này là “những bước tiến quan trọng”.

“Israel sẽ bắt đầu thực hiện tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở các khu vực phía bắc Gaza, và thông báo sẽ được đưa ra trước 3 giờ”, ông John Kirby nói với các phóng viên, “Phía Israel đã thông báo với chúng tôi rằng sẽ không có hoạt động quân sự nào ở những khu vực này trong thời gian tạm ngừng bắn (và) quá trình này sẽ bắt đầu từ hôm nay”.

Israel đã nhiều lần bác bỏ triển vọng đạt được bất kỳ hình thức ngừng bắn nào với Hamas trong khi nhóm này tiếp tục giam giữ các con tin bị bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel hôm 7-10.

“Sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu con tin không được trao trả. Điều này cần được loại bỏ hoàn toàn khỏi từ vựng”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuối tuần qua.

Theo tờ Guardian, ông Netanyahu đã từ chối thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày để đổi lấy việc thả một số con tin. Tờ báo dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề này cho biết, thỏa thuận ban đầu liên quan đến việc thả trẻ em, phụ nữ, người già và người bệnh. Tuy nhiên, Chính phủ Israel đã từ chối đề xuất này khi ông Netanyahu thể hiện lập trường cứng rắn và thay vào đó đáp trả bằng cách phát động chiến dịch tấn công trên bộ vào Dải Gaza.

Sau thông báo ngày 9-11 của Nhà Trắng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận rằng Israel đã đồng ý thực hiện tạm dừng các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại các khu vực cụ thể ở phía bắc Gaza để cho phép thường dân Palestine sơ tán.

“Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục chống lại Hamas, nhưng ở những địa điểm cụ thể trong khoảng thời gian vài giờ nhất định… Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho dân thường di chuyển an toàn ra khỏi khu vực giao tranh và chúng tôi đang làm điều đó”, ông Netanyahu nói với hãng Fox News.

Ông Netanyahu cũng tái khẳng định rằng Israel sẽ không đồng ý ngừng bắn trong thời gian dài hơn cho đến khi các con tin được thả.