Tổng thống Kenya kiên trì triển khai an ninh vào Haiti

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Kenya William Ruto đang có chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Mỹ - đây là chuyến thăm đầu tiên như vậy của một nhà lãnh đạo châu Phi kể từ năm 2008. Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông William Ruto sẽ là sự can thiệp an ninh vào Haiti - một sứ mệnh mà Kenya dẫn đầu và Washington đang ủng hộ.
Cảnh sát và lực lượng bán quân sự Kenya sẽ tham gia phái bộ an ninh nhằm diệt trừ bạo lực băng đảng ở Haiti

Cảnh sát và lực lượng bán quân sự Kenya sẽ tham gia phái bộ an ninh nhằm diệt trừ bạo lực băng đảng ở Haiti

Haiti, quốc gia vùng Caribe đã phải hứng chịu bạo lực nghiêm trọng trong những tháng gần đây sau khi các băng đảng tuyên chiến với Chính phủ của cựu Thủ tướng Ariel Henry vào tháng 2-2024. Liên hợp quốc cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3-2024, hơn 2.500 người đã thiệt mạng hoặc bị thương trên khắp Haiti, trong khi ít nhất 95.000 người phải rời bỏ Thủ đô Port-au-Prince.

Năm ngoái, ông Ariel Henry đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triển khai các biện pháp can thiệp nhằm củng cố lực lượng an ninh mong manh của Haiti và giúp kiềm chế bạo lực băng đảng tràn lan. Đến giữa năm 2023, có thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét hỗ trợ một phái bộ cảnh sát do Kenya đứng đầu và các quan chức Kenya đang cân nhắc đề xuất này. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên: Kenya đã cử quân đi làm nhiệm vụ trong và ngoài châu Phi, nhưng chưa có quốc gia châu Phi nào từng đảm nhiệm sứ mệnh an ninh bên ngoài lục địa này.

Ngày 2-10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Mỹ và Ecuador về việc triển khai Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) tại Haiti. Đây không phải là một sứ mệnh của Liên hợp quốc nhưng được gọi là “sáng kiến do Liên hợp quốc hậu thuẫn”. Washington đã cam kết tài trợ 300 triệu USD trong khi Canada cam kết tài trợ 123 triệu USD cho Haiti, trong đó 80,5 triệu USD được phân bổ cho phái bộ an ninh.

Theo đó, lực lượng gồm 2.500 người được triển khai tới Haiti sẽ do 1.000 nhân viên an ninh người Kenya làm nòng cốt. Đáng nói, trong số này có lính biệt kích Recce của Kenya từng tham gia dập tắt các cuộc bạo loạn trong nước và chống đội quân khủng bố al-Shabab ở nước láng giềng Somalia. Một số quốc gia khác như Benin, Bahamas, Jamaica, Guyana, Barbados, Antigua và Barbuda, Bangladesh và Chad… cũng cam kết cử cảnh sát tới Haiti.

Hàng trăm cảnh sát Kenya được cho là đã được huấn luyện nghiệp vụ và học thêm tiếng Pháp, một trong số ngôn ngữ chính thức của Haiti. Tuần này, một đội tiền phương của lực lượng Kenya đã tới Haiti, trùng với chuyến công tác của Tổng thống William Ruto tới Nhà Trắng. Theo kế hoạch, MSS sẽ hợp tác với cảnh sát Haiti, nhanh chóng giành lại cơ sở hạ tầng quan trọng của Chính phủ đang nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm nổi loạn. Chỉ huy cảnh sát cấp cao của Kenya Noor Gabow được cho là sẽ chỉ huy nhiệm vụ này.

Việc triển khai lực lượng an ninh Kenya tới Haiti vấp phải sự phản đối gay gắt trong nước nhưng Tổng thống Ruto vẫn kiên trì thực hiện. Vào tháng 1-2024, ông nói với các phóng viên rằng sứ mệnh là “một lời thức tỉnh đối với nhân loại”.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Ruto diễn ra vào thời điểm Mỹ đang tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Trung Quốc và Nga ở châu Phi. Washington muốn chứng tỏ rằng, họ vẫn còn tham gia cuộc chơi, mặc dù gần đây đang bị tụt hậu ở khu vực sừng Sahel, nhất là gần đây họ buộc phải rút quân khỏi Niger và Chad. Trong khi đó, Tổng thống Ruto đang tìm kiếm thêm đầu tư nước ngoài để bù đắp các khoản nợ của Kenya. Đất nước này khó tránh khỏi tình trạng vỡ nợ với khoản nợ 2 tỷ USD sắp đáo hạn vào tháng 6. Phần lớn nợ nước ngoài của Kenya là nợ Trung Quốc. Họ đã vay mượn rất nhiều để hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm tuyến đường sắt giữa Nairobi và thành phố cảng Mombasa.

Được biết, trong chuyến thăm Mỹ, nhà lãnh đạo Kenya cũng gặp các doanh nghiệp ở Atlanta - quê hương của các công ty như Delta Air Lines, vốn đang xem xét mua lại cổ phần lớn của Hãng hàng không quốc gia Kenya Airways. Cùng với đó, ông cũng đề cập đến việc tài trợ chống biến đổi khí hậu cho các nước châu Phi, sau khi Kenya và các nước Đông Phi khác phải đối phó với lũ lụt chết người trong tháng qua.