Mỹ sơ tán công dân khỏi Haiti bằng trực thăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mỹ thông báo bắt đầu sơ tán công dân ra khỏi Haiti bằng trực thăng, trong bối cảnh có báo cáo về giao tranh mới ở Thủ đô Port-au-Prince của quốc gia vùng Caribe này.
Bạo lực nghiêm trọng tại Thủ đô Port-au-Prince của Haiti

Bạo lực nghiêm trọng tại Thủ đô Port-au-Prince của Haiti

Ngày 20-3, phát biểu trước các phóng viên, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết, chuyến bay này di tản thành công hơn 15 người từ Haiti đến Thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica.

“Bạo lực trên thực địa ở Port-au-Prince rất nghiêm trọng và tình hình an ninh chắc chắn có nguy cơ cao. Chúng tôi sẽ không tiến hành hoạt động sơ tán như vậy nếu cảm thấy không an toàn và chưa đủ điều kiện”, ông Patel nói.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, đến nay gần 1.600 công dân Mỹ ở Haiti đã liên hệ với chính phủ để yêu cầu được đưa khỏi Haiti hoặc xin lời khuyên về cách giữ an toàn.

Động thái trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Thủ đô của Haiti vẫn chìm trong bạo lực băng đảng. Hầu hết thành phố này đã bị các băng nhóm vũ trang kiểm soát.