Tổng thống Joe Biden sắp siết chặt lệnh trừng phạt liên quan tới quốc phòng Trung Quốc?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo tờ Bloomberg, Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị sửa đổi lệnh trừng phạt liên quan tới quân đội Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi việc thực thi các chế tài có từ thời Tổng thống Donald Trump vấp phải nhiều kiện tụng và khiến các nhà đầu tư bối rối.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ liệt kê một danh sách các đối tượng có thể phải đối mặt với hình phạt vì có mối liên hệ với lĩnh vực quốc phòng Trung Quốc. Hiện nay, các biện pháp trừng phạt này đều do Bộ Quốc phòng Mỹ ban hành.

Sắc lệnh trừng phạt từng được cựu Tổng thống Donald Trump ban hành chỉ nhắm vào các công ty thuộc sở hữu, kiểm soát hoặc liên kết với quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, sắc lệnh mới dự kiến bổ sung cả những cá nhân bị nghi vấn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng và tình báo của Trung Quốc.

Tổng thống Joe Biden kiên quyết mạnh tay với Trung Quốc

Tổng thống Joe Biden kiên quyết mạnh tay với Trung Quốc

Bộ Tài chính Mỹ sẽ tham khảo ý kiến của các cơ quan khác trước khi liệt kê đối tượng nào vào danh sách. Việc sửa đổi này được cho là cần thiết để đảm bảo tính pháp lý và bền vững trong dài hạn. Việc chuyển trách nhiệm sang Bộ Tài chính Mỹ sẽ củng cố vị thế pháp lý của các hình phạt.

Sau khi thông tin về lệnh mới xuất hiện, một số cổ phiếu liên quan đến các công ty quốc phòng của Trung Quốc đã giảm mạnh.

Quốc hội Mỹ theo dõi rất chặt chẽ lệnh cấm mới của ông Joe Biden, trong đó nhiều nghị sĩ mong muốn nước này thậm chí có lập trường cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh.